BDK - Bình Thành là một xã thuộc tiểu vùng II của huyện Giồng Trôm, có diện tích tự nhiên hơn 1.596ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp hơn 1.377ha, xã có 3.038 hộ dân với 9.742 nhân khẩu. Cuối năm 2023, kết quả điều tra, rà soát, bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo, toàn xã còn 49 hộ nghèo với 101 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,61%; 74 hộ cận nghèo với 206 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,44%.
Chị Dương Thị Thanh Huệ được tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ để nuôi bò sinh sản.
Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo
Đời sống kinh tế của xã thuần nông với 90% hộ dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp - làm vườn, trồng lúa kết hợp với chăn nuôi và mua bán nhỏ. Qua công tác điều tra, rà soát, tiếp cận với người nghèo, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia xã xác định, đa số hộ nghèo trên địa bàn không có việc làm ổn định, thiếu vốn sản xuất, trình độ văn hóa còn thấp, hạn chế trong tiếp cận khoa học kỹ thuật và sản xuất, khó có khả năng tự vươn lên thoát nghèo bền vững…
Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã hàng năm đều xây dựng kế hoạch, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo góp phần kéo giảm tỷ lệ, từng bước nâng cao thu nhập và tạo việc làm ổn định cho người nghèo. Theo đó, Ban Chỉ đạo phân công các ban, ngành, đoàn thể và các hội phụ trách, theo dõi, hỗ trợ hội viên nghèo với phương châm “cùng nghĩ, cùng bàn, cùng làm” với người nghèo trên tinh thần theo nguyện vọng của họ. Từ xây dựng mô hình điển hình rồi nhân rộng nhằm góp phần khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên và thoát nghèo bền vững.
Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Bình Thành Lê Văn Cựng cho biết: Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch của UBND xã về công tác giảm nghèo và với nhiệm vụ được phân công, HND xã đã xây dựng kế hoạch, xây dựng dự án sinh kế hỗ trợ thoát nghèo đối với hội viên của mình. Trên cơ sở danh sách bình nghị hộ nghèo cuối năm, hội sẽ rà soát, điều tra, tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nghèo, “cùng bàn, cùng làm” với người nghèo. Theo ông Lê Văn Cựng, năm 2023, dự án hỗ trợ vốn chăn nuôi bò sinh sản với 11 hộ hội viên nghèo, cận nghèo tham gia được giải ngân. Đến nay, mô hình chăn nuôi đã thật sự phát huy hiệu quả, nhiều hộ đã có bò sinh sản ra bê con. Trong suốt quá trình triển khai dự án, HND xã có phân công cán bộ hội theo dõi, hỗ trợ, thường xuyên đến từng hộ hội viên thăm hỏi, động viên, khích lệ…
Góp phần thoát nghèo bền vững
Hôm chúng tôi cùng với Phó chủ tịch HND xã Bình Thành Nguyễn Thị Thùy Dương đến Tổ nhân dân tự quản số 8, ấp Bình Phú thăm gia đình chị Dương Thị Thanh Huệ, là hộ nghèo, không có đất sản xuất, thiếu vốn làm ăn. Năm 2023, sau khi tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ của HND xã, chị mua 1 con bò sinh sản về nuôi. Khi chúng tôi đến, chị phấn khởi dẫn ra thăm con bò vừa sinh 1 con bê cái hơn tháng tuổi. Chỉ vào con bê, chị cười bảo “Ai cũng khen nó tốt lắm. Nếu như trang trải được chi tiêu của gia đình, tôi sẽ nuôi con bò này để tiếp tục gầy giống. Cảm ơn HND xã đã giúp cho gia đình tôi có được con bò để nuôi, góp phần tạo thêm thu nhập”.
Gia đình chị Huệ có 3 con đều còn đi học, chồng chị đi làm ăn xa ở TP. Hồ Chí Minh. Năm 2017, chị bị tai nạn giao thông và cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào tiền đi làm của chồng gửi về và tiền kiếm lời từ việc buôn bán trái cây hàng ngày ở chợ chiều ấp Bình Phú…
Chủ tịch HND xã Lê Văn Cựng cho biết thêm, trong năm 2024, hội cũng đã xây dựng được mô hình sinh kế tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho 3 hộ hội viên vừa thoát nghèo để góp phần ổn định cuộc sống và thật sự thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.
Theo Phó chủ tịch HND xã Nguyễn Thị Thùy Dương, trong năm 2023, thực hiện giao ước thi đua của HND huyện trong Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp, thoát nghèo bền vững”, HND xã đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi dê sinh sản của hộ anh Nguyễn Văn Tuấn, ấp Bình Đông, đã khởi nghiệp từ nghề chăn nuôi dê và phát triển thành trang trại với quy mô 25 con dê sinh sản, hàng năm thu nhập hơn 150 triệu đồng. Trước đây, hộ anh Tuấn cũng thuộc diện hộ gia đình khó khăn nhưng nhờ chí thú làm ăn, cuộc sống gia đình anh đã ổn định. Hiện nay, mô hình của anh tham gia giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động. Anh là tấm gương thoát nghèo bền vững tiêu biểu được huyện tuyên dương…