Hội Nông dân xã Phú Đức tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

23/10/2023 - 06:52

BDK - Xã Phú Đức (Châu Thành) được công nhận xã nông thôn mới (NTM) vào tháng 7-2023. Để đạt được kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân (HND) xã. Trong năm 2023, HND xã đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và nông dân, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả để hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống.

Vườn ca cao điển hình của hội viên Hội Nông dân xã Phú Đức.

Vườn ca cao điển hình của hội viên Hội Nông dân xã Phú Đức.

Một trong những hoạt động tiêu biểu của HND xã là phối hợp vận động hội viên nông dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tham gia Tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiểu dự án do HND tỉnh triển khai với nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Trong đó, có 7 hội viên tham gia tiểu dự án, gồm 2 hộ chăn nuôi bò, 4 hộ nuôi dê và 1 hộ trồng sầu riêng. Các hộ được hỗ trợ vốn vay lãi suất 0%, thời gian trả nợ từ 3 - 5 năm, tùy theo loại cây trồng và vật nuôi. Ngoài ra, các hộ còn được tập huấn kỹ thuật, cung cấp giống và thuốc thú y chất lượng.

Theo Phó chủ tịch HND xã Phú Đức Phạm Hồng Quang, tiểu dự án đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho các hộ tham gia. Cụ thể, 2 hộ chăn nuôi bò đã thu được khoảng 100 triệu đồng sau khi bán bò; 4 hộ nuôi dê đã thu được khoảng 80 triệu đồng sau khi bán dê và 1 hộ trồng sầu riêng đã thu được khoảng 50 triệu đồng sau khi bán sầu riêng. Tổng cộng, các hộ đã thu về khoảng 230 triệu đồng, gấp gần 3 lần số vốn vay ban đầu.

Ngoài tiểu dự án, HND xã Phú Đức còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện giới thiệu hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp, ưu đãi đến các hộ hội viên, nông dân khi có nhu cầu, tạo điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Phó chủ tịch UBND xã Phú Đức Bùi Văn Lâm cho biết: Thời gian qua, HND xã đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm hỗ trợ các hộ nông dân trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập và đời sống.

Hội phát động các hộ hội viên lập danh sách đăng ký tham gia 1.022 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 65% so với hộ nông nghiệp; cuối năm bình xét có 563 hộ (đạt 55%) nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. HND xã Phú Đức cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát vốn vay Quỹ HTND đối với 5 hộ vay chăm sóc vườn (10 triệu đồng/hộ) và giám sát sử dụng vốn dự án 500 triệu đồng cho 10 hộ tham gia dự án hỗ trợ chăm sóc sầu riêng. Đồng thời, phối hợp với UBND xã thành lập mã số vùng trồng trên cây sầu riêng 3 ấp (Phú Hội, Phú Ninh, Phú Tường), vận động 137 hội viên tham gia, diện tích 49ha; trên bưởi da xanh gồm 31 hội viên, diện tích 12,9ha; xây dựng mô hình 500 triệu đồng/ha với 58 hộ tham gia, diện tích 22,9ha.

HND xã còn có nhiều hoạt động thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Vận động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, giao thông tại địa phương; tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”...

Nhờ những hoạt động thiết thực của HND xã Phú Đức, nông dân xã đã có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Từ đó tạo ra cơ sở và xây dựng tiền đề vững chắc cho xã hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN