Phú Đức đạt chuẩn xã nông thôn mới

07/07/2023 - 06:39

BDK - Phú Đức là xã thuộc cánh Tây của huyện Châu Thành. Xã có diện tích tự nhiên trên 1,47 ngàn ha, trong đó có hơn 945ha đất sản xuất nông nghiệp, 2.346 hộ dân, 7,96 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 7 ấp. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của tập thể Đảng bộ cùng nhân dân xã, đến nay, Phú Đức đã đạt 19/19 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới (NTM).

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên (cầu Cồn Dơi, xã Phú Đức) kinh phí xây dựng hơn 6 tỷ đồng.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên (cầu Cồn Dơi, xã Phú Đức) kinh phí xây dựng hơn 6 tỷ đồng.

Tập trung thực hiện nhiều giải pháp

Bước vào xây dựng xã NTM, Phú Đức gặp nhiều khó khăn. Xã đạt chuẩn văn hóa năm 2008, theo thời gian, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn đã xuống cấp và chưa được đầu tư nâng cấp. Người dân Phú Đức chủ yếu sống bằng nghề nông, mức sống còn thấp với thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 27 triệu đồng/người/năm. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM. Tuy nhiên, Phú Đức có khá nhiều thuận lợi và được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tỉnh, huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã.

Phó chủ tịch UBND xã Phú Đức - Phó trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM xã Trương Văn Vẹn cho hay: Trong xây dựng NTM, BCĐ xã đã chủ động lập kế hoạch, rà soát từng TC, phân chia thực hiện theo từng giai đoạn và bám sát theo hướng dẫn của BCĐ huyện. BCĐ xã phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể đối với từng thành viên, thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra, giám sát từng TC và phân công cho cấp ủy phụ trách hỗ trợ cho các ấp.

BCĐ xã Phú Đức quan tâm công tác tuyên truyền, vận động; hình thức tuyên truyền được thực hiện trực tiếp hoặc qua mạng xã hội (nhóm Zalo, Facebook…).  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng NTM sâu rộng trong nhân dân. Các công trình xây dựng trên địa bàn đều đảm bảo tính dân chủ, được bàn bạc công khai và lấy ý kiến của nhân dân; có giám sát cộng đồng, tuân thủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Quá trình xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên xã luôn gương mẫu đi đầu trong đóng góp và tuyên truyền, vận động. Từ đó, phong trào đã lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân. Người dân Phú Đức đã đóng góp tiền mặt, hiến đất và hoa màu, ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng trên địa bàn (trị giá trên 15 tỷ đồng). Đặc biệt, tuyến đường cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền đi qua địa bàn xã Phú Đức 2,3km, người dân Phú Đức đã hiến hơn 10.000m2 đất và hoa màu (trị giá trên 10 tỷ đồng).

Theo Phó chủ tịch UBND xã Phú Đức Trương Văn Vẹn: Tại xã, có nhiều người dân đã nhiệt tình đóng góp như các ông, bà: Huỳnh Vũ Sơn (ấp Định Lễ), Đoàn Việt Tiến (ấp Phú Xuân), Đặng Thị Mai Thi (ấp Song Phú)… Ngoài ra, còn có nhiều người dân ngoài tỉnh cũng đã nhiệt tình hỗ trợ địa phương, điển hình như Đại đức Thích Minh Phú, Trụ trì chùa Tường Nguyên, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây dựng nhiều nhà tình thương, cầu, đường nông thôn (trị giá hơn 15 tỷ đồng), trong đó có cầu Cồn Dơi hơn 6 tỷ đồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương. Những đóng góp này đã góp phần tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, Phú Đức đã đạt 19/19 TC xã NTM và đã được các ngành chức năng tỉnh thẩm định công nhận.

Đường nông thôn xã Phú Đức. Ảnh: H. Đức

Đường nông thôn xã Phú Đức. Ảnh: H. Đức

Về hạ tầng kinh tế- xã hội, được đầu tư nâng cấp đồng bộ, với hệ thống trục chính, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê-tông hóa rộng rãi, thông thoáng. Hệ thống cống, đê điều được đầu tư nâng cấp, khép kín đảm bảo nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đảm bảo phòng chống hạn mặn. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, các hộ sử dụng điện với thường xuyên đảm bảo an toàn. 

Các trường học trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng đúng theo quy hoạch và phân kỳ đầu tư. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng đảm bảo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và hoạt động cộng đồng của người dân. Hiện tại, ở các ấp đều có điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, đáp ứng với nhu cầu của người dân.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Phú Đức - Phó trưởng ban Thường trực Ban Quản lý xây dựng NTM xã Bùi Văn Lâm: Lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Xã có 2 sản phẩm chủ lực là sầu riêng và chôm chôm, xây dựng được chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Xã có 7 tổ hợp tác trồng sầu riêng, bưởi da xanh và sản xuất nem chay. Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Đức được thành lập năm 2022, hoạt động có hiệu quả; đã xây dựng mã vùng trồng trên cây sầu riêng ở 4 ấp với diện tích 64,45ha. Hiện tại, Phú Đức có 2 sản phẩm OCOP được công nhận là mứt chôm chôm và nem chay. Xã đang tập trung phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và phát triển thêm sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Trên địa bàn xã có 15 doanh nghiệp đang hoạt động và 165 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, góp phần giải quyết hàng trăm lao động địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt 59 triệu đồng/người/năm (tăng 10 triệu đồng so với năm 2020). Xã cũng đã kéo giảm số hộ nghèo xuống còn 64 hộ theo TC mới (chiếm tỷ lệ 2,72%, toàn xã có 2.346 hộ).

Hiện tại, công tác nâng chất TC xã NTM luôn được Đảng ủy, BCĐ xã Phú Đức quan tâm. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và Ngày Chủ nhật NTM. MTTQ phối hợp chặt chẽ cùng các ngành, đoàn thể xã tích cực vận động nhân dân nâng chất, hoàn thiện các TC xã NTM. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình Dân vận khéo “Ánh sáng an ninh”, “5 không, 3 sạch”, “Tuyến đường hoa”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, “Phân loại, thu gom rác thải tại nguồn”… trong nâng chất các TC xã NTM.

“Hệ thống chính trị xã Phú Đức thường xuyên được củng cố, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, đây là những thuận lợi cơ bản của Phú Đức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Đức tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực hưởng ứng Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tập trung nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong nâng cao và hoàn thiện các TC xã NTM để hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao. Đảng ủy, UBND xã rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ của BCĐ tỉnh, huyện và các ngành, các cấp cùng mạnh thường quân. Đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân”.

 (Bí thư Đảng ủy xã Phú Đức Nguyễn Thanh Phong)

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN