Hội Phụ nữ xã Long Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

28/01/2020 - 21:36

BDK.VN - Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ (HPN) xã Long Định, huyện Bình Đại thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2019, hội có bước đột phá và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của huyện.

Tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch đẹp Ấp Long Hòa 1, xã Long Định do HPN xã vận động xây dựng.

Tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch đẹp ấp Long Hòa 1, xã Long Định do HPN xã vận động xây dựng.

HPN Long Định hiện có 1.215 hội viên (HV)/2.328 phụ nữ (đạt tỷ lệ 52,19%) sinh hoạt ở 24 tổ hội trực thuộc 6 chi hội. Chủ tịch HPN xã Long Định Phạm Thị Minh Kiều cho hay: “Hội chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho chị em hội viên. Cán bộ hội gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tạo sức lan tỏa chung và đưa phong trào đi lên”.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Chấp hành HPN xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động HV tham gia các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, thi đua xây dựng nông thôn mới; vận động HV phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài”, “Phụ nữ tích cực, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hội tổ chức cho HV học tập dưới hình thức vừa thi đua vừa gắn với việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Hội nhân rộng các mô hình hiện có tại địa phương như tiết kiệm tại các chi hội, tổ hội dưới hình thức như: bỏ ống heo tiết kiệm các khoản chi tiêu trong gia đình; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; phát triển tổ tương trợ vốn xoay vòng; phát triển mô hình luân chuyển dê sinh sản...

Với những cách làm này, đến cuối năm 2019, có 638 thành viên tham gia với số tiền tiết kiệm trên 550 triệu đồng. HV hỗ trợ hàng chục triệu đồng giúp chị em gặp khó khăn phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đến nay, HPN xã đã kéo giảm số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xuống còn 51 hộ (toàn xã còn 83 hộ nghèo). Đồng thời, nâng mức thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 là 45,3 triệu đồng/người/năm.

 Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới như: góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất và hoa màu. Hội cũng nhiệt tình hưởng ứng “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”; tham gia trồng cây xanh, làm đẹp đường phố; đóng góp tiền mặt lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh trên các tuyến đường, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, trong thực hiện Đề án số 3333 về phát triển giao thông của tỉnh, HV, phụ nữ xã Long Định đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến đất, đóng góp để hoàn thành đường bê-tông trung tâm xã dài hơn 1,4km. Tổng kinh phí 3,91 tỷ đồng, trong đó, nhân dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 1,74 tỷ đồng.

Thực hiện khâu đột phá, HPN Long Định đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện mở lớp dạy nghề may, đào tạo được 24 học viên và thành lập được tổ hợp tác may công nghiệp, đưa 2 người đi lao động ở nước ngoài có thời hạn. Qua đó, đã góp phần giải quyết lao động thường xuyên tại địa phương, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho HV.

Tổng kết công tác năm 2019, HPN xã có 21/24 tổ hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6/6 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội cũng đã biểu dương 10 gương điển hình cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, HPN xã Long Định được HPN tỉnh đề nghị Trung ương HPN  Việt Nam tặng bằng khen.

“Cán bộ, HV phụ nữ xã đều tích cực, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Những đóng góp của HPN xã đã góp phần quan trọng cho địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới”, Bí thư Đảng ủy xã Long Định Trần Văn Mười chia sẻ.

Bài, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN