Hội thảo công tác bảo vệ trẻ em giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2020

29/11/2020 - 13:27

BDK.VN - Ngày 29-11-2020, tại Làng Trẻ em SOS, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo công tác bảo vệ trẻ em giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2020. Có 80 đại biểu tham dự, trong đó có 40 trẻ em.

Trẻ em tham dự hội thảo.

Trẻ em tham dự hội thảo.

Theo số liệu của Công an tỉnh, từ năm 2016 đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh phát hiện 113 vụ xâm hại trẻ em, 118 đối tượng, xâm hại 115 em. Trong 113 vụ xâm hại trẻ em, có đến 108 vụ là xâm hại tình dục, chiếm 95,5%. Cơ quan chức năng đã khởi tố 96 vụ, xử lý hành chính 5 vụ, 8 vụ không khởi tố.

Hội thảo đã được nghe các thông tin về nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến xâm hại trẻ em, phương thức, thủ đoạn phạm tội và khuyến cáo một số kỹ năng bảo vệ an toàn cho trẻ em. Một số vấn đề nổi lên tại hội thảo là: Tình trạng yêu sớm ở trẻ em, trẻ em xâm hại trẻ em, đối tượng trẻ em gái tâm thần bị xâm hại, tình trạng cha mẹ ly hôn dẫn đến xao nhãng việc chăm sóc, quản lý con cái đẩy trẻ vào môi trường dễ bị xâm hại…

Được biết, toàn tỉnh hiện có 233.420 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 18% so với tổng dân số. Trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (gồm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, trẻ em phải làm việc xa gia đình, trẻ lang thang, trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ em nghiện ma túy và trẻ em vi phạm pháp luật) là 1.476 trẻ.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng chống trẻ em bị xâm hại, phát biểu tại hội thảo Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng cho rằng: Cần tăng cường triển khai Luật Trẻ em, truyền thông công tác chăm sóc trẻ đến các bậc cha mẹ. Tiếp tục nhân rộng phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích