BDK.VN - Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Ban Quản lý Dự án CSAT, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hội thảo “Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi”.
Tham dự hội thảo có lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức nông nghiệp - môi trường, cán bộ hội nông dân, các bộ phụ nữ, nhân viên thú y, một số chủ trang trại chăn nuôi… ở 12 xã, thị trấn.
Tại hội thảo, bác sĩ thú y Phạm Kim Thành cho biết giải pháp phòng, ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi. Trong thiên tai có: nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, mưa bão, lũ lụt; sinh ra các bệnh truyền nhiễm như: lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh, bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh tụ huyết trùng, bệnh phó thương hàn, bệnh E.Coli…
Giải pháp bao gồm: Người chăn nuôi nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, đồng thời chuẩn bị phương án, biện pháp khắc phục, không nên tái đàn, tăng đàn khi thời tiết bất lợi. Nên trữ nước ngọt cho mùa nắng hạn để tránh nước mặn xâm nhập.
Lúc nắng nóng thì giảm thức ăn chứa nhiều chất béo, chất bột đường, phải tăng thức ăn xanh, men tiêu hóa, vitamin, nước uống. Lúc mưa bão kéo dài giảm lượng thức ăn xanh, tăng thức ăn giàu năng lượng, bổ sung men tiêu hóa.
Trong giải pháp phòng, ngừa dịch bệnh, nên chọn lựa con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thường xuyên tiêm vắc-xin phòng bệnh. Khi gia súc, gia cầm bị bệnh dịch mà chết, tuyệt đối không thải xuống sông, kênh, rạch… mà phải đào hố, phủ vôi, xịt thuốc và chôn lấp… bảo vệ môi trường. Khi xảy ra dịch bệnh, người chăn nuôi phải khẩn trương khai báo, không được che giấu…