BDK.VN - Ngày 27-5-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội thảo Lịch sử phong trào Phụ nữ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975. Chủ trì hội thảo có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hoàng Oanh.
Tham dự có nguyên Bí thư Tỉnh ủy - nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng, các đồng chí cán bộ Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ, các thành viên Ban biên soạn, Tổ giúp việc và các thành phần liên quan.
Hội thảo nhằm đánh giá kết quả quá trình tổng hợp tài liệu và biên soạn quyển Lịch sử Phong trào phụ nữ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975 (gọi tắt là quyển lịch sử); đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện nội dung quyển Lịch sử.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, quyển Lịch sử phong trào Phụ nữ Bến Tre sẽ viết từ giai đoạn 1930 - 2020. Hiện nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đang xin chủ trương Tỉnh uỷ tiếp tục tổng hợp biên soạn đến năm 2025. Hiện Ban biên soạn đã thực hiện xong giai đoạn 1930 - 1975; sau Hội thảo lần 1 (giai đoạn 1930 - 1975), Ban biên soạn sẽ tiếp thu góp ý và hoàn chỉnh giai đoạn 1930 - 1975, viết tiếp giai đoạn 1975 - 2025 (dự kiến hội thảo lần 2 sẽ tổ chức vào cuối tháng 6-2025).
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến một số vấn đề vềnội dung lịch sử và tính khái quát; xem xét lựa chọn các từ ngữ phù hợp và làm rõ thêm một số nội dung, chi tiết; một số trao đổi về nhân vật, địa danh, sự kiện tiêu biểu; hình thức trình bày, văn phong và tính tuyên truyền…
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo góp ý cho quyển lịch sử tại hội thảo.
Góp ý trao đổi tại hội thảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhận định, việc thực hiện quyển lịch sử không thể vội vàng, để đảm bảo thực hiện tốt, hoàn chỉnh quyển lịch sử. Làm về lịch sử nghĩa là chúng ta gặt hái những thành tựu, những kết quả của các thế hệ trước để lại và “gieo hạt” cho các thế hệ sau, do đó cần hết sức cẩn trọng.
Nói đến phụ nữ Bến Tre là nói đến 8 chữ vàng “anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”, nêu nội dung phải toát lên được tinh thần đó. Cần có tư liệu từ nhiều nguồn, bao gồm sách cũ, nhân chứng, để đảm bảo tính chính xác và toàn diện; cần tránh việc kể lể dài dòng, thiếu trọng tâm, cần tập trung vào những sự kiện tiêu biểu, điển hình…
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em phát biểu tại Hội thảo.
Phát biểu kết luận tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em đánh giá, Ban chỉ đạo, Ban biên tập quyển Lịch sử Phong trào phụ nữ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975 đã có sự chuẩn bị chu đáo để chuẩn cho hội thảo lần 1 này. Các đại biểu cũng đã có một quá trình đầu tư, nghiên cứu lịch sử và cả thực tiễn để có các ý kiến tâm huyết, xác đáng, cung cấp thêm cứ liệu lịch sử phong phú và đa dạng.
Các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để Ban biên tập tiếp tục nghiên cứu, vận dụng để hoàn thiện các nội dung quyển lịch sử trong thời gian tới.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Bộ phận giúp việc ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để tham mưu cho các bước tiếp theo trong việc thực hiện quyển Lịch sử Phong trào Phụ nữ tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975. Đây là một quyển lịch sử mang tâm huyết của các thế hệ Hội LHPN Bến Tre. Do đó, bộ phận soạn thảo cần dành nhiều thời gian hơn để tập trung thực hiện quyển lịch sử nêu trên.