Hội thảo về nhạc lễ dân gian và nghi thức cúng đình của người Việt tại Bến Tre

23/12/2023 - 12:48

BDK.VN - Ngày 23-12-2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo “Nhạc lễ dân gian và nghi thức cúng đình của người Việt ở tỉnh Bến Tre”. Hội thảo có sự tham dự của các nhà nghiên cứu, đại diện Ban khánh tiết các đình thần trên địa bàn tỉnh, đại diện các phòng văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh và Du lịch các huyện và TP. Bến Tre, các cá nhân quan tâm đến chủ đề hội thảo.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, có 13 tham luận được tổng hợp vào kỷ yếu và ghi nhận 8 phát biểu ý kiến từ các địa phương, đơn vị đề xuất, góp ý, giải quyết các vấn đề chủ đề hội thảo đề ra. Các nhà nghiên cứu đã trình bày nhiều tham luận với các nội dung như: Diễn trình âm nhạc trong lễ tế ở Nam Bộ, Nhạc Lễ Nam Bộ của người Việt trong nghi lễ dân gian cúng đình và lễ tế dương nhạc “hơi xuân”, Lịch cúng đình ở Nam Bộ, Di sản Hán Nôm tại đình, chùa, miếu: Hiện trạng và chỉnh lý, Di tích nghệ thuật kiến trúc quốc gia đình Long Phụng, trao đổi về sự biến đổi ngôi đình và lễ Kỳ yên hiện nay.

Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề về lịch sử, giá trị tiêu biểu của đình làng Bến Tre, diễn trình và âm nhạc sử dụng trong nghi lễ cúng đình. Nhiều ý kiến góp ý, đề xuất về biện pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị nhạc lễ dân gian, nghi thức cúng đình cũng như bảo tồn và phát huy giá trị các di tích đình thần trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục mở ra các vấn đề về quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và thực hành trong thời gian tới.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn phát biểu tổng kết hội thảo.

Hội thảo là hoạt động thiết thực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, giá trị văn hóa phi vật thể nói riêng trong đời sống cộng đồng. Qua đó tạo điều kiện cho các Ban khánh tiết các đình làng có cơ hội giao lưu, nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm trong việc tổ chức các nghi lễ trong tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng. Đồng thời kết nối các lý luận và thực tiễn trong hoạt động trình diễn và thực hành nghi lễ để có sự cơ bản và đồng bộ giữa các địa phương trong tỉnh. Góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, trong đó có bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN