Hội thi “Dân vận khéo” về xây dựng nông thôn mới

06/10/2023 - 20:12

BDK.VN - Ngày 6-10-2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bến Tre năm 2023. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đến dự.

Tiết mục công diễn của đội huyện Chợ Lách.

Tiết mục công diễn của đội huyện Chợ Lách.

Tham dự hội thi có 13 đội đến từ các huyện, thành phố, Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, lực lượng vũ trang và Khối Vận tỉnh với 178 thí sinh. Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Phần thi chào hỏi và giới thiệu; phần thi tìm hiểu kiến thức; phần thi xử lý tình huống dân vận và phần thi tiểu phẩm “Dân vận khéo”. Thời gian thi không quá 15 phút/1 đội.

Nội dung thi về tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận. Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Vận dụng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào xử lý các tình huống thực tế trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM. 

Phát biểu tổng kết hội thi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia nhận định: Tuy còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm nhưng hội thi đã thành công tốt đẹp, cả về nội dung lẫn hình thức. Hội thi đã cổ vũ, khuyến khích, động viên, lan tỏa và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó cho thấy, phương thức thực hiện công tác dân vận nói chung, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói riêng phải luôn được đổi mới, linh hoạt, phong phú, đa dạng theo từng thời điểm, từng nhiệm vụ và phù hợp với từng đối tượng; phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị các cấp. Công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân phải luôn đi trước một bước và đi cùng, xuyên suốt quá trình thực hiện.

Qua đây, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý: Từ những kết quả của hội thi, đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban nội dung, các bộ phận phục vụ hội thi cấp tỉnh và các đội tham gia hội thi phát huy kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế để hội thi lần sau đạt kết quả tốt hơn. Riêng các thí sinh tham gia hội thi, với vai trò hạt nhân của mình, sau khi về địa phương, đơn vị cần tiếp tục tham mưu, phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng NTM; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, để người dân thấy được vai trò, trách nhiệm là chủ thể trong việc xây dựng thành công nhiệm vụ NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia trao giải nhất.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia trao giải nhất.

Kết quả, Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; giải nhì đội Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc; giải ba thuộc về đội Chợ Lách, Giồng Trôm, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích; trao các giải phụ như: giải xử lý tình huống dân vận hay nhất, giải tiểu phẩm hay nhất, giải cá nhân “Dân vận khéo” tham gia tốt hội thi.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN