Hôm nay 16-2-2022, 1,3 ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ

16/02/2022 - 06:11

BDK - Hôm nay, 16-2-2022, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Năm nay, tỉnh tuyển chọn 1.300 thanh niên cho các đơn vị như: Quân đoàn 4; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo binh 6, Cục Kỹ thuật, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Riêng Công an tỉnh tuyển chọn 223 công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân (Công an tỉnh: 172 công dân, C10, K02 Bộ Công an: 51 công dân).

Xã Phú Hưng tổ chức lễ trao quân trang cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Quốc

Xã Phú Hưng tổ chức lễ trao quân trang cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Quốc

Thanh niên nhập ngũ đợt này có tuổi đời thấp, trong đó thanh niên tuổi 18 tuổi (74 thanh niên), 27 tuổi (3 thanh niên), tuổi 19 (806 thanh niên). Về sức khỏe loại 1: 180 thanh niên; loại 2: 633 thanh niên; loại 3: 843 thanh niên. Trình độ học vấn, đa số tốt nghiệp cấp 3 (600 thanh niên), cao đẳng, đại học (129 thanh niên), còn lại là trình độ cấp 2 (từ lớp 8 trở lên); có 1 đảng viên, còn lại là đoàn viên. Quá trình tổ chức giao, nhận giữa các địa phương và đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn tuyệt đối; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

*Ngày 15-2-2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các xã, phường trên địa bàn TP. Bến Tre đồng loạt tổ chức lễ trao quân trang và tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2022. Năm 2022, TP. Bến Tre có 129 thanh niên trúng tuyển NVQS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức và sức khỏe theo quy định của Luật NVQS và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Theo chỉ tiêu được tỉnh giao, năm 2022, thành phố tuyển chọn và gọi 105 công dân nhập ngũ thực hiện NVQS. Các công dân sẽ được biên chế về các đơn vị gồm: Sư 309, Quân đoàn 4; Sư 8, Quân khu 9; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 6 công dân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

*Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức lễ trao quân trang cho công dân nhập ngũ năm 2022. Được biết, năm 2022, huyện Mỏ Cày Nam được giao chỉ tiêu 30 công dân thực hiện nghĩa vụ công an, 155 công dân thực hiện NVQS tại các đơn vị gồm: Quân đoàn 4, Quân Khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đ.Thạch - H.Quốc - N.Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN