BDK.VN - Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh cho biết: qua 1 năm triển khai đã có 123 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn với số tiền 8.581 triệu đồng để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm như: chăn nuôi bò, dê, cải tạo hoặc trồng mới vườn dừa, vườn cây ăn trái, hoa kiểng,...
Người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để chăn nuôi dê tại xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú.
Được biết, chính quyền các địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn vốn đã cho vay, đảm bảo người vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện tốt công tác thu lãi, thu tiết kiệm, đôn đốc người vay trả nợ đến hạn phân kỳ và kỳ cuối. Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều người từng lầm lỡ trở về có việc làm, thu nhập ổn định, mang lại hiệu quả tốt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
Chi nhánh NHCSXH tổ chức quản lý tốt nguồn vốn đã cho vay. Doanh số thu nợ 675,5 triệu đồng, có 6 người vay đã trả tất nợ. Dư nợ cho vay đạt 7.905,4 triệu đồng với 116 người vay vốn còn dư nợ. Dư nợ cho vay đạt 7.905,4 triệu đồng với 116 người vay vốn còn dư nợ. Dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 4.883,4 triệu đồng với 72 người vay còn dư nợ; dư nợ nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 3.022 triệu đồng với 44 người vay còn dư nợ.
Nhiều cách làm hay góp phần triển khai chương trình tín dụng này đạt kết quả bước đầu khá thuận lợi, kịp thời và hiệu quả. Bắt nguồn từ công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện.
Nổi bật nhất là công tác thông tin, tuyên truyền chính sách. Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với Công an các địa phương đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương xây dựng nhiều tin bài, phóng sự, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức đăng tải trên các phương tiện truyền thông của UBND tỉnh, huyện, của Công an nhân dân (báo viết, báo hình, báo điện tử), Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Công an tỉnh và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế (phát thanh trên loa, đăng tải trên Fanpage, Facebook, Zalo,...).
Mục tiêu tuyên truyền là đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Đây là một chính sách mới rất có ý nghĩa, là giải pháp tổng thể, thiết thực của Chính phủ để hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết những vấn đề, nhu cầu cần thiết khi tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù để họ có cơ hội được vay vốn, sớm ổn định cuộc sống.
Điều quan trọng đó là nâng cao vai trò của chính quyền, đoàn thể triển khai kịp thời ở cơ sở. Các Hội đoàn thể nhận ủy thác ở cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, Trưởng ấp, khu phố, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiến hành rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng, các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ vay, triển khai bình xét cho vay và giải ngân kịp thời theo quy định.
Vấn đề không thể thiếu đó là đảm bảo nguồn vốn để cho vay. Chi nhánh NHCSXH tỉnh và UBND cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo nguồn vốn để cho vay và triển khai giải ngân vốn vay kịp thời cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Người chấp hành xong án phạt tù rất phấn khởi vì được vay vốn thuận lợi, thủ tục đơn giản, dễ thực hiện, sử dụng vốn vay đúng mục đích, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.