Hơn 6,4 ngàn người dân về quê tự phát đến chốt kiểm soát vào tỉnh

03/10/2021 - 17:50

BDK - Từ 18 giờ ngày 30-9-2021, tỉnh bắt đầu ghi nhận số người dân tự phát về đến cửa ngõ vào tỉnh tại các chốt kiểm soát tỉnh gồm: chốt cầu Rạch Miễu, chốt cầu Cổ Chiên và chốt tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách. Thông tin từ Công an tỉnh cho biết, lượng người dân đổ về chủ yếu ở cửa ngõ cầu Rạch Miễu.

Người dân Trà Vinh được lực lượng chức năng tỉnh hỗ trợ đưa về chốt kiểm soát cầu Cổ Chiên để bàn giao cho phía tỉnh Trà Vinh.

Người dân Trà Vinh được lực lượng chức năng tỉnh hỗ trợ đưa về chốt kiểm soát cầu Cổ Chiên để bàn giao cho phía tỉnh Trà Vinh.

Tính từ 18 giờ ngày 30-9-2021 đến 13 giờ 30 ngày 3-10-2021, tỉnh đã đón 2.033 người dân Bến Tre về tỉnh cách ly tập trung (bao gồm 697 người được rước về qua Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1-10-2021 và 1.336 người dân về tự phát). Bên cạnh đó, tỉnh đã đưa 5.090 người dân Trà Vinh về chốt kiểm soát cầu Cổ Chiên để bàn giao cho phía tỉnh Trà Vinh. Tổng cộng có 7.123 người dân về qua chốt tỉnh, trong đó có 6.426 người dân về tự phát.  

Tại chốt kiểm soát cầu Rạch Miễu hướng Tiền Giang vào Bến Tre tại địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành có chia 3 khu vực ven quốc lộ 60. Theo đó, người dân đi xe máy về quê tự phát đến khu vực thứ 3 khai báo thông tin, nhập máy. Sau đó, nếu về Trà Vinh thì đến khu vực 2, về trong tỉnh thì đến khu vực 1 để chờ xe đến dẫn đường đưa về khu cách ly.

Khu vực chờ không có mái che, nhà vệ sinh, hàng quán mở cửa khá ít, người dân ngồi trên xe, ven đường để chờ xe huyện lên đón. Một số nhà hảo tâm đã phát cơm, phát nước mỗi ngày 3 lần cho những người về quê tự phát.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN