50 năm ngành truyền thanh huyện Ba Tri, bài 1

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân

11/06/2025 - 08:01

BDK - Ba Tri là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và lòng yêu nước. Nơi đây hoạt động thông tin, tuyên truyền hình thành từ sớm, đóng vai trò là vũ khí sắc bén trong công cuộc kháng chiến và xây dựng quê hương. Trải qua các giai đoạn lịch sử cho đến nay, ngành truyền thanh huyện không ngừng lớn mạnh, luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Lãnh đạo Huyện ủy và các cán bộ lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện qua các thời kỳ, phóng viên, nhà báo quê Ba Tri chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Từ tiếng loa ngày kháng chiến đến nay

Ngay từ trong kháng chiến chống Mỹ, năm 1968, tiền thân của Đài Truyền thanh huyện Ba Tri đã ra đời, với tên gọi là Đội tuyên truyền xung phong. Đội chỉ có 3 đồng chí, nhưng được trang bị đầy đủ cả về phương tiện kỹ thuật như: máy tăng âm, loa phóng thanh, micro, pin và cả vũ khí tự vệ. Nhiệm vụ của Đội tuyên truyền xung phong là kêu gọi binh sĩ trở về với cách mạng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tại các buổi lễ, hội họp của cách mạng ở địa phương. Lúc bấy giờ, đây là một hình thức báo chí miệng vô cùng hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác vận động quần chúng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1975, Đội tuyên truyền xung phong chính thức đổi tên thành Tổ Truyền thanh, đặt trụ sở tại Khu phố II, thị trấn Ba Tri. Giai đoạn này, đội tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền với đội ngũ chỉ 3 người. Đây là giai đoạn đài từng bước củng cố tổ chức, thích ứng với yêu cầu tuyên truyền trong thời bình, phục vụ công cuộc xây dựng chính quyền và ổn định đời sống nhân dân sau chiến tranh.

Đến năm 1978, Đài Truyền thanh xã Mỹ Nhơn được thành lập, với quy mô và phương tiện hoạt động gần như một đài cấp huyện; đánh dấu bước mở rộng hệ thống truyền thanh cơ sở trên toàn địa bàn.

Năm 1979, đài chính thức mang tên Đài Truyền thanh huyện Ba Tri, do đồng chí Nguyễn Quang Trị - Huyện ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm chức Trưởng đài. Đồng chí Trần Minh Hoàng làm Phó đài và đội ngũ nhân sự được nâng lên 6 người. Từ đây, hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn bắt đầu hình thành và phát triển rộng khắp.

Đến năm 1996, trong xu thế hội nhập, đài bắt đầu cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện tin, bài, phóng sự truyền hình. Đây là bước đi quan trọng giúp mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nâng cao chất lượng nội dung và góp phần đưa hình ảnh Ba Tri đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, năm 2004, được sự đầu tư của Trung ương, Đài Truyền thanh huyện Ba Tri chính thức phát sóng chính thức trên tần số FM, đáp ứng nhu cầu nghe tin tức của người dân trên địa bàn. Năm 2019, trong xu hướng tinh gọn tổ chức, Đài Truyền thanh được sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao, trở thành Tổ Truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ba Tri.

Đến tháng 2-2025, trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổ Truyền thanh đã tham mưu và được Huyện ủy, UBND huyện cho phép ngừng phát sóng FM để chuyển sang phát tín hiệu truyền thanh kỹ thuật số trên nền tảng Internet. Đồng thời, triển khai mô hình tiếp âm hiện đại cho các xã, thị trấn. Đây là một bước đột phá, minh chứng cho sự thích ứng và vươn lên mạnh mẽ của ngành truyền thanh trong thời kỳ mới.

Cầu nối trung thực

Ôn lại truyền thống 100 năm Ngày Báo chí cách mạng (21-6-1925 - 21-6-2025) và hơn 50 năm ngành truyền thanh huyện tại buổi họp mặt báo chí do Huyện ủy Ba Tri tổ chức mới đây, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri - Chủ tịch HĐND huyện Bùi Thành Dương đánh giá: “Từ những ngày đầu kháng chiến gian khổ, trong điều kiện hết sức thiếu thốn, đến thời kỳ đất nước đổi mới và giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, các thế hệ làm công tác báo chí, truyền thanh của Ba Tri đã không ngừng nỗ lực vượt khó, bám sát cơ sở, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, là cầu nối trung thực và sống động giữa Đảng, chính quyền với nhân dân”.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, báo chí đã đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu. Các cơ quan báo chí tỉnh và hệ thống thông tin trong huyện đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội, gương người tốt việc tốt, phát hiện những bất cập trong thực tiễn để kịp thời chấn chỉnh và hoàn thiện. Thông qua các tác phẩm báo chí, hình ảnh về vùng đất và con người Ba Tri đã được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao uy tín, thu hút đầu tư, quảng bá du lịch và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương khẳng định: Đảng bộ và chính quyền huyện luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với báo chí là yếu tố quan trọng, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp phát triển địa phương. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Đồng thời, cổ vũ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương mong rằng đội ngũ những người làm báo, làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang. Không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị để thực hiện thật tốt sứ mệnh cao cả mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

“Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi sáp nhập tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để lực lượng làm báo, truyền thanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng một môi trường thông tin lành mạnh, minh bạch, nhân văn và vì sự phát triển bền vững của địa phương”, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương lưu ý.

“Chặng đường hơn 50 năm thành lập và phát triển của ngành truyền thanh huyện là hành trình đầy gian khổ, trí tuệ, bản lĩnh và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ những người làm báo, làm truyền thanh. Chính họ bằng tấm lòng trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân đã góp phần đưa tiếng nói của Đảng, của chính quyền đến với nhân dân”.

(Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Thành Dương)

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN