Chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Tham dự có đại biểu bộ, ngành Trung ương (dự trực tuyến), các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc đại diện các sở, ngành và các bộ phận liên quan.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý phát biểu tại cuộc họp.
Cuộc họp đã thông qua Quyết định thành lập BCĐ tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2022).
Đến nay, các cơ quan đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo; đề án và xin chủ trương của Chính phủ; quyết định thành lập BCĐ và các Tiểu ban hội thảo. Các Tiểu ban hội thảo đã triển khai các phần việc theo phân công. Hiện đã tiếp nhận, phối hợp các chuyên gia xử lý 112 bài tóm tắt của 119 tác giả, thống nhất mời viết toàn văn là 100 tác giả.
Đối với hoạt động trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu”, đã thực hiện sưu tầm hiện vật, tư liệu: 1 hiện vật, 21 đầu sách chữ Hán Nôm; 416 sách tư liệu, file mềm, video, 210 ảnh và 28 tài liệu khác. Đã thống kê có 72 công trình công cộng mang tên Nguyễn Đình Chiểu. Đối với Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng dự thảo kế hoạch, tiếp tục xin ý kiến các thành viên.
Dự kiến một số hoạt động hưởng ứng: đăng cai Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVIII; thực hiện quyển sách chữ Thư pháp khổ lớn về Nguyễn Đình Chiểu; Giải Marathon quốc tế năm 2022 kết hợp hoạt động du lịch; Liên hoan ẩm thực xứ Dừa; phim tài liệu về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp Bến Tre; hoạt động “Hành trình theo bước chân cụ Đồ”…
Trao đổi tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý: cần quan tâm tiến độ chỉnh trang địa điểm Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu để kịp phục vụ cho sân lễ chính Lễ kỷ niệm 200 năm Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Khẩn trương chuẩn bị danh sách đại biểu bộ, ngành, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương, các tỉnh, thành… để thiết kế và phát hành thư mời sớm, chuẩn bị công tác hậu cần. Liên hệ Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục cho các đại biểu nước ngoài theo quy định.
Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam: Ngoài các hoạt động chính, các hoạt động hưởng ứng cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể. Thực hiện công tác xã hội hóa và sử dụng một phần ngân sách, khẩn trương triển khai việc vận động, có sự phân công cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chuyên mục Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trên cổng thông tin điện tử và báo, đài. Làm việc với Đài truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm. Hoạt động trưng bày sẽ thực hiện trước lễ kỷ niệm. Tổ chức họp báo tại 3 điểm cầu: Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội để thông tin tất cả các hoạt động (diễn ra ngày 20-6-2022).

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ kết luận tại cuộc họp.
Kết luận tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ thống nhất: tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu diễn ra ngày 28 và 29-6-2022; Lễ kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu diễn ra ngày 30-6-2022. Đây là sự kiện mang tầm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng về văn hóa gắn với hoạt động kinh tế - xã hội, Bến Tre là địa phương đầu mối để phối hợp tổ chức sự kiện. Các cơ quan trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao để tổ chức thành công sự kiện.
Thông qua các hoạt động, nhằm tiếp tục khẳng định những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử, những đóng góp rất lớn cho nhân loại của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm thơ, văn của cụ Đồ Chiểu đã trở thành di sản quý báu, đặc biệt ý nghĩa khi đặt trong không gian, bối cảnh hiện nay về thực hiện chủ trương bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Cộng đồng dân cư chính là chủ thể để thực hiện việc này.
Vì thế, phải huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, của cộng đồng dân cư để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, các giá trị văn hóa, giá trị nhân văn mà cụ Nguyễn Đình Chiểu để lại. Đây cũng là cơ hội rất tốt để du lịch đón khách trong nước, quốc tế về tỉnh Bến Tre, về đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh, khả năng thu hút đầu tư các lĩnh vực của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Chú trọng công tác thông tin và truyền thông rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân, trong nước và quốc tế, đảm bảo toàn diện, chủ động, hiệu quả. Phát huy vai trò các cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh. Trong thông tin truyền thông, bám vào những nội dung cốt lõi, đặc biệt tô đậm nét những giá trị văn hóa, những cống hiến của cụ Nguyễn Đình Chiểu cho nhân loại.
Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ lực đầu mối phát động các phong trào, các hoạt động văn học nghệ thuật để thông qua đó, góp phần chuyển tải tốt các nội dung về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đối với công tác trưng bày, bám sát đề cương, tập trung công tác sưu tầm, tích hợp công nghệ, thực hiện phương pháp trưng bày hiện đại, khoa học, phù hợp thực tiễn. Chuẩn bị kỹ kịch bản lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động.
Tập trung huy động nguồn lực (con người, cơ sở vật chất, tài chính... ) và cân đối phù hợp cho từng nội dung. Đối với nguồn lực tài chính, phải công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, có kết quả. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan khẩn trương, bám sát các kế hoạch, phối hợp cơ quan trung ương thực hiện tốt những nội dung công việc đã đặt ra. Chuẩn bị danh sách khách mời, công tác hậu cần chu đáo.
“Quan tâm công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận tích cực trong dư luận, cùng ủng hộ tổ chức thành công các hoạt động Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, tỉnh Bến Tre trong nước và bạn bè quốc tế” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.
Tin, ảnh: Ánh Nguyệt