Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã
thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016; những
khó khăn cũng như tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ngay từ đầu năm; tiến độ xây
dựng nông thôn mới; việc triển khai các phong trào thi đua do Tỉnh ủy phát động
như phong trào Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp,
phong trào trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Các chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội đạt được năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng
tâm của tỉnh trong năm hành động 2017.
Buổi họp mặt nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị thông
tấn, báo chí xoay quanh các vấn đề như phát triển công nghiệp, du lịch, bảo vệ
tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới, giao thông (các dự án lớn như cầu
Rạch Miễu II, mở rộng quốc lộ 60) và an toàn giao thông, các phong trào thi đua
do Tỉnh ủy phát động, nhất là chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển
doanh nghiệp; công tác ứng phó với hạn mặn trong năm 2017; công tác tiếp công
dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính… Các vấn đề
trên được Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tiếp thu, giải
trình cụ thể.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: T. Quốc
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Phan Văn Mãi chân thành cảm ơn các cơ
quan thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên tất cả các
chương trình, chủ trương, các phong trào thi đua do Tỉnh ủy phát động trong năm
2016; những vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; những nhân tố mới,
gương điển hình… mà báo chí nêu đã giúp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo,
tháo gỡ, điều hành công tác, nhiệm vụ được tốt hơn. Những vấn đề khó khăn, bức
xúc của tỉnh mà báo chí đề cập cũng nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước,
các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học góp ý kiến, giúp tỉnh nhà có những định
hướng, điều chỉnh đúng đắn hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương về dài lâu.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong năm hành
động 2017, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung vào các vấn đề lớn là ứng phó với biến
đổi khí hậu (chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thực hiện liên kết
chuỗi giá trị, xây dựng vùng chuyên canh), Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển
doanh nghiệp (khơi dậy tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất, kinh doanh mở rộng quy mô trở thành
doanh nghiệp).
Về cơ chế thông tin, kết nối giữa lãnh đạo tỉnh với các
cơ quan thông tấn, báo chí, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho biết,
Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ là cầu nối giữa các đơn
vị với lãnh đạo tỉnh, theo đó, hàng tháng, hàng quý sẽ tổ chức họp mặt báo chí
một lần.
* Trước đó, ngày 15-2-2017 diễn ra buổi họp mặt văn nghệ
sĩ đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Hội
Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Hồ Văn Cam chủ trì.
Lãnh đạo tỉnh và văn nghệ sĩ trong buổi họp mặt. Ảnh: A. Nguyệt
Tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước
đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, ghi
nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thành tựu của tỉnh.
Đồng thời mong muốn Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cùng đội ngũ văn
nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi mới, tích cực lao động sáng tạo,
tiếp tục sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới có chất lượng cao, phản ánh sinh động
đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Tại buổi họp mặt, nhiều văn nghệ sĩ bày tỏ sự phấn khởi với
những thành tựu chung của tỉnh nhà trong năm qua cũng như hoạt động nghệ thuật
của tỉnh nói riêng cũng đã có những kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đạt
nhiều giải thưởng cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, những kết quả đạt được đáng
phấn khởi về thực hiện công tác xã hội hóa trong hoạt động nghệ thuật. Đồng thời
trao đổi, đóng góp các ý kiến với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo hội, nội dung xoay
quanh các vấn đề chính sách, chế độ cho hoạt động nghệ thuật; cần sự quan tâm
nhiều hơn với hoạt động nghệ thuật của các văn nghệ sĩ ở cơ sở; cần có chế độ
ưu đãi với danh hiệu nghệ nhân dân gian (được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp
bằng công nhận); các cuộc họp mặt văn nghệ sĩ các năm sau cần mời mở rộng thêm
những anh chị em nghệ sĩ là con em Bến Tre đang hoạt động nghệ thuật ở tỉnh
ngoài (đã có những thành quả nhất định trong hoạt động nghệ thuật)…
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã giải đáp một số
vướng mắc, bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, vất vả của các anh
chị em văn nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật, đồng thời mong muốn đội ngũ văn
nghệ sĩ tỉnh nhà cùng chung vai sát cánh chia sẻ những khó khăn với tỉnh nhà
khi còn là một tỉnh nhiều khó khăn về ngân sách. Tuy nhiên, ông khẳng định,
trong điều kiện cho phép, tỉnh vẫn luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ văn
nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật, cống hiến những tác phẩm có giá trị cho sự phát
triển của tỉnh nhà.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc
Tam đánh giá rất cao và hoan nghênh sự cống hiến của anh chị em văn nghệ sĩ
trong thời gian qua. Đối với nhiệm vụ năm 2017, Phó bí thư Tỉnh ủy định hướng 4
nhóm nội dung, chủ đề để đội ngũ văn nghệ sĩ tập trung khai thác đề tài sáng
tác. Trong đó, ông nhấn mạnh chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định năm
2017 là năm hành động để đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, đòi hỏi mỗi người, trong đó có anh chị em
văn nghệ sĩ phải làm sao biến những chỉ thị, nghị quyết, hành động đó thành những
sản phẩm cụ thể, tạo ra những kết quả thiết thực phục vụ cuộc sống. Văn nghệ sĩ
cùng góp sức tuyên truyền, cổ vũ cho chủ trương lớn của tỉnh là Đồng khởi khởi
nghiệp, tập trung bám sát vào chủ trương để sáng tác ra những tác phẩm hay nhằm
cổ vũ, động viên cho việc thực hiện chủ trương có hiệu quả... Đặc biệt, chú trọng
công tác bồi dưỡng xây dựng lực lượng trẻ, kế thừa phục vụ cho hoạt động nghệ
thuật tỉnh nhà về sau phong phú, chất lượng và phát triển.