Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam

20/04/2021 - 13:24

BDK.VN - Ngày 20-4-2021, tại Khu Bảo tồn di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển, thuộc xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam (21-4-1961 - 21-4-2021). Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, cựu Hội Nông dân Giải phóng miền Nam; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và các huyện, thành phố, lãnh đạo huyện Thạnh Phú.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến trao quà cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến trao quà cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Văn Chiến đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức hội với những móc son lịch sử. Trong những lúc khó khăn ác liệt của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Bến Tre đã bám đất, bám làng, làm chiến tranh du kích vừa bảo vệ căn cứ cách mạng, vừa mở rộng vùng giải phóng. Có thể khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Bến Tre là một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện. Nông dân là lực lượng quan trọng chống giặc và các phong trào lao động sản xuất. Từ phong trào đấu tranh của nông dân Bến Tre đã góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (giai đoạn 1965 - 1968), đánh bại kế hoạch bình định trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (giai đoạn 1969 - 1972), tham gia đấu tranh chống lấn chiếm vùng giải phóng (1973 - 1974) và tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam, mang lại chiến thắng vĩ đại vào ngày 30-4-1975, Việt Nam đã đánh đuổi kẻ thù, hai miền Nam - Bắc hòa hợp, đất nước hoàn toàn thống nhất.

Kết thúc hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, toàn tỉnh Bến Tre có 35.182 liệt sĩ, trên 18 ngàn thương binh, bệnh binh, 77 cá nhân và 100 đơn vị được tuyên dương Anh hùng, có 5.212 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Riêng cán bộ, hội viên nông dân đã hy sinh được công nhận liệt sĩ qua các thời kỳ là 790 người.

Trong thời kỳ cả nước bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới, nông dân Bến Tre cùng với cả nước luôn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh hiện có trên 132 ngàn hội viên, chiếm 63,1% so với hộ nông nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Các cấp hội đã thành lập được 8 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, với 230 thành viên tích cực hoạt động.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh vận động nhà tài trợ trao 20 suất quà cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Phong và Thạnh Hải.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN