Họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

21/11/2018 - 21:44

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ BCH Hội DSVH Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: A. Nguyệt

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Di sản văn hoá Việt Nam trao kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: A. Nguyệt

Ngày 21-11-2018, Hội Di sản văn hóa (DSVH) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 14 Ngày DSVH Việt Nam (23-11-2005 - 23-11-2018), kỷ niệm lần thứ 37 Ngày thành lập Bảo tàng Bến Tre (26-10-1981 - 26-10-2018), tại Bảo tàng tỉnh.

Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội DSVH Việt Nam Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong cùng đại diện một số ngành tỉnh, cán bộ ngành văn hóa, Chi hội DSVH trong tỉnh tham dự.

Chủ tịch Hội DSVH tỉnh Nguyễn Quang Trị đã ôn lại ý nghĩa Ngày DSVH.

Thời gian qua, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị DSVH vật thể và phi vật thể trong tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 45 di tích (DT) lịch sử cấp tỉnh, 18 DT lịch sử cấp quốc gia, trong đó có 2 DT cấp quốc gia đặc biệt là DT Đồng Khởi và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu.

 Ngoài di sản “Hát sắc bùa Phú Lễ” và “Lễ hội nghinh ông Bình Thắng” được Trung ương công nhận là DSVH phi vật thể cấp quốc gia năm 2017, năm nay, Bến Tre có thêm 2 DSVH phi vật thể cấp quốc gia nữa là “Nghề làm bánh tráng Mỹ Lồng” ở xã Mỹ Thạnh và “Nghề làm bánh phồng Sơn Đốc” ở xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm được công nhận. Hội DSVH phối hợp với các đơn vị liên quan xuất bản, ấn hành 3 phim và 7 ấn phẩm văn hóa; hoạt động bảo tồn và phát huy đờn ca tài tử…

Dịp này, có 7 cá nhân được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp DSVH Việt Nam của Hội DSVH Việt Nam vì đã nhiều cống hiến trong hoạt động lĩnh vực này. Bảo tàng Bến Tre tiếp nhận gần 300 hiện vật hiến tặng về đồ trang sức, tiền kim loại và thư tịch cổ Chăm Pa của nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn và Lâm Dũ Xênh. Hai nhà sưu tập đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh ghi nhận hoạt động hiến tặng hiện vật ý nghĩa vừa nêu.

Các chi hội DSVH đã trình diễn một số hình thức diễn xướng dân gian như: Nói thơ Lục Vân Tiên, ngâm thơ về quê hương Bến Tre, trình diễn độc tấu nhạc cụ dừa, hát sắc bùa Phú Lễ và một số bài ca cổ tạo không khí vui tươi cho buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã trao giải hội thi thuyết minh viên điểm đến năm 2018 (đã được tổ chức trước đó). Giải nhất được trao cho anh Trần Nị Thanh - Thuyết minh viên DT quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu; giải nhì: chị Huỳnh Thị Kiều Trang - Thuyết minh viên DT Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam; giải ba: chị Võ Thị Thùy Trinh - Thuyết minh viên Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định; 2 giải khuyến khích: chị Lê Nguyễn Yến Phi - Thuyết minh viên DT quốc gia đặc biệt Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu và anh Nguyễn Anh Thư - Thuyết minh viên DT Căn cứ Khu ủy Sài Gòn Gia Định.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN