Họp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022)

21/06/2022 - 20:53

BDK.VN - Chiều 21-6-2022, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đến dự.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Hữu Thọ đã ôn lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và cho rằng: Báo chí cách mạng Bến Tre xuất bản từ rất sớm, ngay khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6-1930, Bến Tre có tờ Dân Cày, đồng ấn hành với liên Tỉnh ủy Mỹ Tho. Và chính thức vào tháng 5-1931, tỉnh cho ra mắt tờ Búa Liềm, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Nguyễn, người làm báo đàn anh ở Nam Bộ lúc bấy giờ sáng lập.

Liên tiếp qua 47 năm, tờ Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, hai tờ báo chủ lực với trên 30 tạp chí, bản tin, đài truyền thanh huyện, các sở, ngành kế tục, đã đảm nhiệm thật tốt trọng trách truyền thông rộng khắp đáp ứng kịp thời tình hình, nhiệm vụ mới mà tỉnh giao phó.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tai buổi họp mặt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tai buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà, đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận  những thành tích của các đồng chí đã phát huy truyền thống báo chí tỉnh nhà trong thời gian qua.

“Nhân dịp này, tôi yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho báo chí về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành để phát huy vai trò tiên phong, xung kích của báo chí cách mạng, của đội ngũ nhà báo, người làm báo, nhất là đối với những vấn đề xã hội bức xúc, nhạy cảm, dư luận quan tâm” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Thị Thanh Nga trao danh hiệu hội viên xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Thị Thanh Nga trao danh hiệu hội viên xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 3 hội viên.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Hữu Thọ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 3 hội viên.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao giải nhất Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng trao giải nhất Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh. 

Trao giải 3 tác giả và nhóm tác giả đạt Giải Sương Nguyệt Anh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao Bằng khen cho tác giả và nhóm tác giả đạt Giải Nhất Sương Nguyệt Anh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen cho tác giả và nhóm tác giả đạt Giải báo Xuân 2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen cho tác giả và nhóm tác giả đạt Giải báo Xuân 2021.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 3 hội viên; tặng bằng khen cho 1 hội viên đạt danh hiệu hội viên xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam; UBND tỉnh tặng 4 bằng khen cho tác giả và nhóm tác giả đạt Giải báo Xuân 2021, 3 tác giả và nhóm tác giả đạt Giải Sương Nguyệt Anh; Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 4 hội viên xuất sắc cấp Hội Nhà báo tỉnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN