BDK.VN - Chiều 3-6-2025, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định).
Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại cuộc họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định Đoàn Văn Đảnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc, đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Ba Tri, Chợ Lách, Châu Thành và các thành phần liên quan.
Tại cuộc họp, Tổ giúp việc Hội đồng đã thông qua báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã đề nghị xét, công nhận. Theo đó, có 5 xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM: Long Mỹ, Hưng Phong, Phước Long và Lương Hòa (Giồng Trôm); xã Phước Ngãi (Ba Tri). Có 3 xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ (Giồng Trôm) và xã An Định (Mỏ Cày Nam).
Các đại biểu trao đổi một số nội dung liên quan tại cuộc họp.
Có 8 xã đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: Ngãi Đăng, An Thới, Tân Trung (Mỏ Cày Nam), Thới Lai, Phú Thuận (Bình Đại), Sơn Phú (Giồng Trôm), Tân Thiềng (Chợ Lách) và Tam Phước (Châu Thành).
Đến thời điểm thẩm định, các xã nêu trên không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, tỷ lệ hài lòng của người dân các xã đều đạt theo yêu cầu. Các xã đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024…
Tại cuộc họp, lãnh đạo và các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Các xã đều đạt kết quả đủ điều kiện thông qua.
Lãnh đạo và các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét tại cuộc họp.
Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Minh Cảnh lưu ý, các địa phương, đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền công nhận. Đồng thời, các xã chuẩn bị kế hoạch để tổ chức lễ công bố; việc này nên tổ chức trước khi tiến hành sáp nhập các xã.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 123/132 xã được công nhận NTM. Huyện Giồng Trôm xem như đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chỉ còn lại huyện Ba Tri còn một số xã chưa đạt NTM. Các xã chưa được công nhận NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và sẽ công nhận trong thời gian tới cố gắng bám sát tiến độ theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện.