Hưng Khánh Trung A hoàn thành xây dựng nông thôn mới

11/03/2022 - 06:01

BDK - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc Lê Văn Lời cho biết, Đảng bộ xã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Đảng ủy đã cụ thể hóa thành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU để lãnh đạo; UBND xã xây dựng kế hoạch, sau đó triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thực hiện.

Đường vào trung tâm xã nông thôn mới Hưng Khánh Trung A. Ảnh: Hoàng Vũ

Đường vào trung tâm xã nông thôn mới Hưng Khánh Trung A. Ảnh: Hoàng Vũ

Để xây dựng NTM đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xã chủ động lập kế hoạch, rà soát từng tiêu chí (TC) phân kỳ thực hiện, tập trung những TC dễ làm trước, khó làm sau. Phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ, Ban Quản lý trên từng TC. Ngoài ra, Đảng ủy xã còn quyết định thành lập các tổ đến từng hộ dân vận động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để người dân hưởng ứng thực hiện. Hàng tuần duy trì họp BCĐ để đánh giá tiến độ thực hiện từng TC.

BCĐ xã xác định được việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội là động lực để xây dựng NTM. Từ đó, đã tập trung vận động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, từ nhiều nguồn vốn, xã đã đầu tư xây dựng 10,3km nhựa và bê-tông đạt 93,09%. Hoàn thành đưa vào sử dụng 2 tuyến đường ấp, liên ấp 2 với tổng chiều dài 2,9km, đạt tỷ lệ 50%. Đường ngõ, xóm hoàn thành đưa vào sử dụng 3 tuyến với tổng chiều dài 3,3km, đạt tỷ lệ 45%. Trong đó, nhân dân đóng góp tiền, đất, cây ăn trái, hoa màu, vật kiến trúc với 963 cây dừa và cây ăn trái các loại, 90.179m2 đất và 7.097 ngày công lao động xây dựng giao thông nông thôn và các công trình công cộng khác, quy thành tiền hơn 64,7 tỷ đồng.

Hệ thống điện thắp sáng được phủ kín toàn xã, 100% hộ dân sử dụng điện an toàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện tốt. 86,74% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định. Chất lượng giáo dục được nâng cao, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn, hàng năm có 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30,83%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được cải thiện, trạm y tế xã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn vào năm 2016; 95% dân tham gia bảo hiểm y tế; 96,71% hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Sau 10 năm phấn đấu thực hiện, đến nay, xã Hưng Khánh Trung A đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với tổng nguồn lực huy động là 235 tỷ đồng,  trong đó nhân dân đóng góp 64,727 tỷ đồng, chiếm 27,4%.

Chia sẻ niềm vui khi xã đạt NTM, ông Dương Văn Phích, ấp Gia Phước cho biết: “Để xây dựng NTM thành công, chúng tôi luôn phát huy vai trò chủ thể của mình, chung sức chung lòng cùng góp công, góp của. Gia đình tôi đã tự nguyện hiến đất, hoa màu, ngày công lao động để xây dựng cầu, đường bê-tông trong ấp”.

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp, Trưởng ban phát triển ấp Cái Tắc Đinh Hữu Đức phấn khởi cho biết: Có được kết quả hôm nay, Ban phát triển, Ban vận động ấp Cái Tắc thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên tinh thần tình đồng chí, tình làng, nghĩa xóm. Hôm trước còn tranh luận, bàn bạc những vấn đề khác nhau, thảo luận có khi gay gắt để rồi hôm sau chúng tôi lại bắt tay, cùng nhau thực hiện những công việc chung.

“Đạt chuẩn xã NTM là kết quả bước đầu, điều quan trọng là giữ được thành quả đạt được trong thời gian tới ngày càng phát triển và nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Khánh Trung A quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, để vận dụng vào thực tế lãnh đạo, giữ vững và nâng chất các TC đã đạt ở mức cao hơn”, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lời nhấn mạnh.

Hưng Khánh Trung A nằm hướng Tây huyện Mỏ Cày Bắc, cách trung tâm huyện 4km. Cơ quan hành chính xã tọa lạc tại ấp Cái Tắc, nằm cập quốc lộ 57. Diện tích đất tự nhiên là 1.268ha, 2.511 hộ dân, 8.985 nhân khẩu. Xã có 8 ấp, 113 tổ nhân dân tự quản. Kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất cây giống, hoa kiểng, trồng cây ăn trái kết hợp thương mại, dịch vụ. Địa hình giao thông bộ là điều kiện thuận lợi giúp người dân trao đổi, mua bán với các nơi, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN