Hưng Lễ hướng tới đạt xã nông thôn mới nâng cao

01/08/2022 - 05:38

BDK - Hưng Lễ là xã thuần nông thuộc tiểu vùng III của huyện Giồng Trôm. Xã có diện tích tự nhiên trên 1,71 ngàn ha, trong đó có hơn 1 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp, có 2.081 hộ dân với 6,6 ngàn nhân khẩu, sinh sống ở 6 ấp. Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Hưng Lễ đã đạt 19/19 tiêu chí (TC) xã NTM.

Trường Tiểu học Hưng Lễ đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: H. Đức

Trường Tiểu học Hưng Lễ đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: H. Đức

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ Trương Tấn Chinh - Trưởng ban Quản lý (BQL) các CTMTQG xã cho biết: “Trong xây dựng NTM, BQL xã đã chủ động lập kế hoạch, rà soát từng TC và phân chia thực hiện theo từng giai đoạn, tập trung vào những TC dễ làm trước, khó làm sau. Trong đó, phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể đối với từng thành viên; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, giám sát từng TC và phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách hỗ trợ cho các ấp. Hàng tháng, BQL xã và Ban phát triển các ấp đều họp để trao đổi rút kinh nghiệm thực hiện”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng NTM sâu rộng trong nhân dân, gắn với thực hiện các mô hình dân vận khéo “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ánh sáng an ninh”... BQL xã phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia xây dựng NTM. Theo đó, các ngành, các ấp và các đoàn thể đã cụ thể hóa kế hoạch bằng những công việc, công trình thiết thực phù hợp với tình hình thực tế. Hưng Lễ thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo các công trình công cộng đều được bàn bạc công khai và lấy ý kiến của nhân dân, có giám sát cộng đồng, tuân thủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trong xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên xã luôn gương mẫu đi đầu trong đóng góp và tuyên truyền, vận động. Từ đó, phong trào đã lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân. Người dân Hưng Lễ đã đóng góp tiền mặt, hiến đất và hoa màu, ngày công lao động (trị giá hơn 15 tỷ đồng) để xây dựng các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng trên địa bàn. Tại các nơi có công trình đi qua, người dân vui vẻ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và nhiệt tình đóng góp công sức. 

Phó chủ tịch UBND xã Hưng Lễ Nguyễn Công Trận - Phó trưởng BQL các CTMTQG xã cho hay: Tại xã, có nhiều người dân đã nhiệt tình hiến đất làm trụ sở ấp, làm đường nông thôn như ông Đoàn Văn Út (ấp Hưng Nghĩa 2), ông Trương Văn Chín (ấp Bàu Lò)... Ngoài ra, có nhiều người vừa tích cực đóng góp vừa nhiệt tình vận động nhân dân đóng góp như ông Nguyễn Chí Thanh, bà Phạm Thị Xẳng (ấp Hưng Lễ), bà Đoàn Thị Phấn (ấp Cái Da), ông Lê Minh Triều (TP. Hồ Chí Minh)... Những đóng góp này đã tạo sự lan tỏa ngày càng rộng khắp trong nhân dân.

 Hướng tới xã NTM nâng cao

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ Trương Tấn Chinh, xã hoàn thành CTMTQG xây dựng NTM với tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện trên 201 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 126 tỷ đồng, ngân sách huyện 21 tỷ đồng, ngân sách xã 1,24 tỷ đồng, mạnh thường quân 36 tỷ đồng. Đặc biệt, xã đã vận động nhân dân đóng góp trên 15 tỷ đồng (5,3 tỷ đồng tiền mặt và 9,87 tỷ đồng là giá trị của đất đai, hoa màu, ngày công lao động).

Đường nông thôn xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm.

Đường nông thôn xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm.

Với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận cao trong nhân dân, Hưng Lễ đã đạt 19/19 TC xã NTM. Kinh tế tại xã có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2016 là 43 triệu đồng, đến nay đạt được 51,5 triệu đồng/năm. Hiện xã đã kéo giảm số hộ nghèo xuống còn 74 hộ/2.081 hộ theo TC mới (trong đó có 12 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, đạt 3,2%).

Hiện tại, cơ sở hạ tầng tại xã Hưng Lễ được đầu tư xây dựng và nâng cấp, đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương. Hệ thống giao thông trên địa bàn xã được xây dựng 11,92km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được xây dựng đạt chuẩn và đang triển khai xây dựng thêm 5,31km (đạt 100%); các tuyến đường trục ấp, liên ấp và đường ngõ, xóm đã đạt chuẩn góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 98,2%. Các điểm trường mầm non, tiểu học và THCS đã đượ̣c đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. Các TC về cơ sở vật hạ tầng khác như: chợ, bưu chính viễn thông, nhà văn hóa, trạm y tế, nhà ở, cảnh quan môi trường…) đều được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp đạt chuẩn.

Xã hiện có 181 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nuôi thủy sản. Các cơ sở này ngày càng được đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Trên địa bàn xã có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hưng Lễ với 509 thành viên, hoạt động ổn định và hiệu quả; kết quả kinh doanh năm 2021 doanh thu đạt 11 tỷ đồng. Ngoài ra, Hưng Lễ xây dựng được 11 mô hình tổ liên kết, trong đó có các tổ nuôi dê, bò, gà và 8 tổ liên kết trồng dừa và nhiều tổ chăn nuôi nhỏ của các đoàn thể ở các ấp. Các mô hình sản xuất này đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp nhiều cho nguồn thu ngân sách địa phương.

“Hệ thống chính trị xã Hưng Lễ thường xuyên được củng cố, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, đây là những thuận lợi cơ bản của Hưng Lễ. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Lễ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực hưởng ứng Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tập trung nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2025. Đảng ủy, UBND xã rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh, huyện và các ngành, các cấp cùng mạnh thường quân. Đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân”.

(Bí thư Đảng ủy xã Hưng Lễ Trương Văn Nguyền)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN