BDK - Là xã nông nghiệp thuộc tiểu vùng 2 của huyện Giồng Trôm, Hưng Nhượng có diện tích đất sản xuất hơn 1,65 ngàn héc-ta. Xã có 3.366 hộ dân, với hơn 10,6 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 6 ấp gồm: Hưng Bình, Hưng Hòa Tây, Hưng Hòa Đông, Hưng An Đông, Hưng An Tây và Bàu Dơi. Xã đạt chuẩn văn hóa tháng 10-2013. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Hưng Nhượng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới (NTM).
Địa bàn xã Hưng Nhượng có quốc lộ 57C, đường tỉnh 885, đường ĐH.10 đi qua cùng hệ thống đường xã, liên xã, liên ấp thuận lợi trong kết nối giao thương với các vùng lân cận. Sau khi được công nhận xã văn hóa, Hưng Nhượng đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về xây dựng NTM. Bước vào xây dựng NTM có điểm xuất phát thấp, lại gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sự đóng góp của người dân còn hạn chế.
Năm 2020, theo xã tự đánh giá chỉ đạt 7/19 TC xã NTM. Từ năm 2022 đến nay, với quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận hưởng ứng cao của người dân, Hưng Nhượng đã tăng tốc, bứt phá hoàn thành 19/19 TC và đạt chuẩn xã NTM. Chủ tịch UBND xã Hưng Nhượng Bùi Văn Một - Trưởng ban Quản lý (BQL) CTMTQG xây dựng NTM xã cho biết: Ban chỉ đạo (BCĐ) và BQL xã chủ động lập kế hoạch, rà soát từng TC để phân kỳ thực hiện theo từng giai đoạn; kế hoạch được các ấp cụ thể hóa bằng những công việc, công trình thiết thực để mỗi hộ gia đình và người dân đều có thể tham gia. Trong đó, tập trung những TC dễ làm trước, TC khó làm sau. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng hoặc 2 tuần/lần nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, rút ra những hạn chế và kịp thời khắc phục.
Trong xây dựng NTM, Hưng Nhượng thực hiện tốt việc phát huy dân chủ ở cơ sở, tuân thủ theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mỗi công trình xây dựng đều được bàn bạc công khai và lấy ý kiến của nhân dân, có giám sát của cộng đồng. Người dân đồng thuận với chủ trương chung, nhiệt tình đóng góp tiền mặt, hiến đất, hoa màu và ngày công lao động với tổng trị giá hơn 77,89 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông và các công trình công cộng khác trên địa bàn.
Từ phát huy dân chủ ở cơ sở, Hưng Nhượng tăng tốc xây dựng hoàn thành TC số 2 về giao thông. Xây dựng đạt chuẩn 3/3 tuyến đường xã dài 9,6km, đạt tỷ lệ 100%; xây dựng 4/5 tuyến đường ấp và liên ấp dài 3,87/8,77km (đạt 44,12%) và đang thi công tuyến đường ĐA 06 dài 4,9km, kinh phí 18 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong năm 2024 (hiện đã bê-tông được 2km). Xã cũng đã hoàn thành 5/5 tuyến đường ngõ, xóm dài 7,52km (đạt 100%). Hệ thống giao thông được thông thoáng, tạo nhiều thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.
Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao
Theo Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nhượng Lê Thành Lâm - Phó trưởng BQL CTMTQG xây dựng NTM xã: Hưng Nhượng hoàn thành CTMTQG xây dựng NTM với tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện trên 126 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã đã vận động nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công lao động và hiến đất đai, hoa màu với tổng trị giá hơn 85 tỷ đồng. Quá trình xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xã tích cực gương mẫu đi đầu theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”.
Xây dựng đạt chuẩn NTM, kinh tế của xã có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường. Xã có 4.889/6.879 người trong độ tuổi lao động thường trú ở địa phương có khả năng tham gia lao động (đạt tỷ lệ 71,07%); người lao động tại xã được tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 59,15 triệu đồng/người/năm, tăng 17,15 triệu đồng so với năm 2020 (42 triệu đồng/người/năm). Hiện tại, Hưng Nhượng đã kéo giảm số hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 149 hộ (trong đó 42 hộ không có khả năng lao động và được hưởng bảo trợ xã hội).
Hệ thống điện được phủ kín toàn xã, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 98,2%. Trường tiểu học và trường THCS đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học; trường mẫu giáo đang được xây dựng. Các TC về cơ sở vật chất hạ tầng khác như: chợ, bưu chính viễn thông, nhà văn hóa, trạm y tế, nhà ở, cảnh quan môi trường…) đều được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp đạt chuẩn. Xã thành lập được Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hưng Nhượng với 291 thành viên đang hoạt động ổn định; 3 tổ hợp tác với 41 thành viên hoạt động lĩnh vực sản xuất, mua bán dừa. Một số doanh nghiệp đang xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn xã.
Hiện tại, các ngành, đoàn thể xã Hưng Nhượng đang tiếp tục nâng chất và hoàn thiện các TC xã NTM nhằm hướng tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Trong đó, có những thuận lợi cơ bản như Đảng bộ xã Hưng Nhượng nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân dân luôn đồng thuận với chủ trương chung và nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương.
“Đảng ủy, UBND xã tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp gắn với du lịch và dịch vụ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy thành quả đạt được của xã NTM, trên tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Nhượng quyết tâm phấn đấu cao, tiếp tục nâng chất các TC để đạt chuẩn xã NTM nâng cao đúng theo kế hoạch”.