|  | 
  		
  		
  			| Đổ bê-tông sân đường nội bộ Trụ sở UBND xã góp phần đổi mới diện mạo nông thôn Hưng Nhượng. | 
  		
	
	
      
      Sáng 22-10-2013, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm) vinh dự đón nhận danh hiệu Xã văn hóa.
   
      Hưng Nhượng xưa…
Dưới thời nhà Nguyễn, xã Hưng Nhượng là phần đất Cái Da Trại thuộc tổng An Bảo, huyện Tân An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Khi tổng An Bảo được nâng lên thành huyện Bảo An, thì Hưng Nhượng gọi là Hưng Nhượng thôn thuộc tổng Bảo Phước, huyện Bảo An. Năm 1931, trong thời kỳ nhà Nguyễn bị Pháp xâm lược, xã Hưng Nhượng thuộc huyện Ba Tri. Năm 1956, trong chế độ Mỹ - ngụy, thì Hưng Nhượng được sáp nhập với xã Hưng Lễ thành xã Hiệp Hưng, thuộc huyện Giồng Trôm. Sau ngày 30-4-1975, theo Quyết định số 14 của Hội đồng Chính phủ ngày 3-4-1979 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thì xã Hiệp Hưng được tách ra thành Hưng Lễ và Hưng Nhượng cho đến ngày nay. Trong những khoảng thời gian đã nêu, cuộc sống của người dân vô cùng vất vả, giao thông bộ rất khó khăn. Thu nhập của người dân hầu hết chỉ đủ ăn, phần lớn tập trung đánh giặc để góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời chống thực dân Pháp, toàn xã Hưng Nhượng có khoảng 1.300 người. Đất đai Hưng Nhượng thuở xưa hầu hết là rừng rậm, đầm lầy, nhiều thú dữ. “Người dân Hưng Nhượng ngày xưa thường xuyên chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên, bệnh tật, thú dữ (đáng sợ nhất là cọp và cá sấu)” - ông Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch UBND xã cho biết theo lời kể của các cụ cao tuổi trong làng.
Do nhu cầu giao lưu hàng hóa nên vào khoảng giữa thế kỷ XIX, người dân Hưng Nhượng thành lập chợ mang tên Sơn Đốc. Sau đó, người dân xây dựng ngôi đình của làng mang tên Hưng Nhượng. Đình Hưng Nhượng có sắc thần, thờ Thành Hoàng bổn cảnh...
…Hưng Nhượng ngày nay
Từ sau 30-4-1975, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nhượng bắt tay vào xây dựng lại quê hương. Sau giải phóng, hậu quả chiến tranh mà người dân Hưng Nhượng phải gánh chịu: 3/4 diện tích vườn, ruộng bị bom cày, đạn xới. Chất độc da cam ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhiều người dân. Cơ sở vật chất địch để lại hầu như là đồn bót, bom đạn lép, cả những trái đạn M79 nằm dưới mặt đất.. 
Theo ông Nguyễn Minh Quang, sau 20 năm xây dựng quê hương, năm 1996, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nhượng bắt tay vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến hôm nay, sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân Hưng Nhượng từng bước nâng lên. Năm 2003, Hưng Nhượng bắt đầu bê-tông hóa giao thông nông thôn. Ấp văn hóa đầu tiên là ấp Bàu Dơi (năm 2003), ấp văn hóa sau cùng là Hưng Hòa Tây (2007). Từ phấn đấu giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, người dân Hưng Nhượng đang tập trung phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình: trồng chuyên canh (gần 1.315ha dừa, 35ha mía...), trồng xen (cam, bưởi da xanh, quýt...), chăn nuôi (2.095 con bò, gần 3.000 con heo, 314 con dê, gần 130.000 con gia cầm…), nuôi xen gần 30ha tôm càng xanh và cá trong mương vườn dừa. Toàn xã có 63 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, 559 hộ kinh doanh góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người ở Hưng Nhượng hiện nay gần 20 triệu đồng/năm. Để đổi mới diện mạo nông thôn, Hưng Nhượng đã nhựa hóa, bê-tông hóa gần 50km đường liên xã, liên ấp, xây mới 112 cây cầu bê-tông. Điện phủ kín 6/6 ấp, với hơn 3.000 hộ sử dụng. Nhìn chung, các thiết chế xây dựng xã văn hóa, được người dân thực hiện tốt về: cầu, đường, trường học, cảnh quan môi trường... Đảng viên, đoàn viên luôn đi đầu trong các phong trào. Đặc biệt, phong trào xây dựng xã nông thôn mới được Đảng bộ và nhân dân toàn xã đang tích cực hưởng ứng.