* Ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản, qua tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận… tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nội dung Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân vào tháng 4-2016 và kế hoạch phát động phong trào trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.
Qua đó, từng người dân phải cùng suy nghĩ, có trách nhiệm
đóng góp trí tuệ, sức lực vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung, nắng
hạn, xâm nhập mặn nói riêng, không thể chỉ khoán cho Nhà nước, không thể chờ
“người khác rủ lòng thương” mà phải tự cứu mình! Phát động trước hết trong cán
bộ, đoàn viên, hội viên tận dụng lợi thế của địa phương, của gia đình như: ao,
hồ, sông, rạch, mương vườn, đắp đê bao cục bộ… để trữ nước ngọt.
* Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh: Hưởng ứng phát động của Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khẩn trương
triển khai trong hệ thống Hội thông qua công tác tuyên truyền cải thiện hành vi
để cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân nói chung thích ứng với biến
đổi khí hậu... Vận động người dân quan tâm cập nhật các thông tin, dự báo, rút
kinh nghiệm tình hình hạn mặn năm 2016, vận động phụ nữ quan tâm các giải pháp
trữ nước ngọt để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, mô hình sinh kế phù hợp với tình hình của địa phương.
Tiếp tục vận động các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân hỗ
trợ dụng cụ trữ nước, hỗ trợ khoan cây nước đặt tại UBND xã hoặc trạm y tế để
phục vụ cộng đồng tại các xã có mạch nước cho phép khai thác.
Thực hiện dự án hỗ trợ cộng đồng do Công ty TNHH nước giải
khát Coca - Cola Việt Nam tài trợ với mô hình EKOCENTER được thiết kế như ngôi
nhà chung cho cộng đồng, nơi cung cấp nước uống sạch với thiết bị lọc hoàn thiện
được lắp ráp vận hành nhập khẩu từ Mỹ (dự kiến thực hiện tại xã Cẩm Sơn, huyện
Mỏ Cày Nam) với công suất 6.000 lít/ngày cung cấp nước uống cho 3.000 người dân
và gắn mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động sinh hoạt
cộng đồng, hiện nay đơn vị tài trợ đang trong giai đoạn khảo sát và dự kiến triển
khai thực hiện năm 2016.
Tiếp tục nhân rộng mô hình “Trồng cỏ, chăn nuôi để bảo tồn
nguồn nước ngọt trên đất giồng cát” tại các địa phương có mạch nước ngầm nhằm
tái tạo thảm thực vật, tăng độ che phủ đất giồng cát, tăng độ ẩm của đất góp phần
giảm lượng nước bốc hơi, hạn chế tình trạng thiếu hụt nước sản xuất và sinh hoạt
trong mùa khô, tăng khả năng trữ nước của đất giồng cát và đặc biệt là nâng cao
ý thức của người dân trong việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, bảo vệ
môi trường; qua đó hỗ trợ hộ phụ nữ nghèo chăn nuôi bò phát triển kinh tế, góp
phần ổn định cuộc sống.
Tiếp tục nhân rộng mô hình xây dựng dụng cụ chứa nước sạch
bằng nhiều hình thức như tiết kiệm, hỗ trợ vốn xoay vòng, phối hợp với Ngân
hàng Chính sách xã hội, vận động các cơ sở bán vật liệu xây dựng trả dần… để hỗ
trợ các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đồng thời, hằng năm, Hội
giao chỉ tiêu cho các hội phụ nữ cơ sở vận động ít nhất 50 hộ hội viên, phụ nữ
chủ động trang bị dụng cụ chứa nước đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong
mùa khô.
* Ông Bùi Quang Tạo - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Hội
vừa có cuộc họp báo triển khai phát động nông dân trữ nước mưa, nước ngọt đến hội
nông dân các huyện, thành phố, đồng thời gửi kèm công văn với những nội dung cụ
thể.
Theo đó, tuyên truyền, vận động sâu rộng đến cán bộ, hội
viên, nông dân về nội dung Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy, để người dân ý thức được
việc trữ nước mưa, nước ngọt là hết sức cần thiết, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và
đảm bảo cho sản xuất, chăn nuôi. Kêu gọi việc tận dụng lợi thế của địa phương,
gia đình như ao, hồ, sông, rạch, mương vườn, đắp đê bao cục bộ để trữ nước ngọt.
Hộ gia đình tận dụng tối đa các vật dụng như lu, thùng, cống hồ xi-măng, bạt,
túi ni-lon làm dụng cụ chứa nước. Phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên
vận động nhân dân ra quân nạo vét, gia cố hệ thống thủy lợi nội đồng, vệ sinh
môi trường, khai thông dòng chảy; đảm bảo người dân có nước sạch để sinh hoạt
và phục vụ cho sản xuất, chăn nuôi. Phối hợp với MTTQ các cấp vận động xã hội
hóa để hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
chính sách có hoàn cảnh khó khăn trang bị thùng chứa nước.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã và đang tiếp tục thực hiện 7
công việc nhằm kêu gọi hội viên, nông dân rửa mặn trước, sau là giải pháp lâu
dài để sống thích ứng với biến đổi khí hậu như: tuyên truyền công tác kiểm tra
vận động nông dân sống thích nghi với biến đổi khí hậu. Tích cực nạo vét kênh
mương, làm đê bao cục bộ trong vườn nhà, chứa nước trong mùa nắng, mùa mưa để
tưới tiêu, xả nước mưa rửa mặn. Chuẩn bị dụng cụ chứa nước ngọt. Vận động MTTQ,
nhà hảo tâm hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho hội viên, nông dân. Tranh thủ các ngân
hàng cho bà con vay vốn ưu đãi thực hiện các biện pháp chứa nước. Tổ chức cho hội
viên, nông dân tham quan mô hình tưới tiết kiệm, chứa nước có hiệu quả, giá thấp.
Vận động bà con chuyển đổi cây trồng, trồng những loại cây chịu hạn mặn cao.