BDK - “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” là câu ca dao đã khắc vào lòng bao thế hệ để nhắc nhớ về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Để tưởng nhớ công đức tổ tiên trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước, ngày 19-12-2001, Chính phủ đã quyết định lấy ngày mùng 10-3 âm lịch hàng năm là Ngày Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đình An Hội TP. Bến Tre chuẩn bị tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Hội Kỳ Yên năm 2025. Ảnh: Lê Uyên
Thiêng liêng nguồn cội tổ tiên
Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức vào sáng ngày 7-4-2025 (nhằm mùng 10 tháng 3 năm Ất Tỵ) tại các đình thần. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay càng thêm ý nghĩa khi cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động; kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Sinh thời, trong một lần ghé thăm Đền Hùng ở Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân tiên phong (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) đang trên đường về tiếp quản Thủ đô: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dặn dò quý báu ấy của Bác đã trở thành câu khẩu hiệu tuyên truyền ý nghĩa trên toàn quốc, nhất là vào các dịp Lễ Quốc Giỗ Hùng Vương.
Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ cầu mong Quốc Tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước thịnh vượng mà còn kết nối tình đoàn kết yêu thương của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Theo tài liệu lịch sử, thời đại Hùng Vương là thời đại mở đầu rực rỡ của lịch sử dân tộc Việt Nam. Những di chỉ khảo cổ đã khẳng định, thời kỳ Hùng Vương và nước Văn Lang có nền văn minh của người Việt. Các Vua Hùng đã xây dựng nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, Nhà nước đầu tiên của Việt Nam - đã hình thành được cái mầm, cái gốc của dân tộc, đặt nền móng cho lịch sử dân tộc với nền văn minh lúa nước, đem lại cuộc sống ấm no, tạo tiền đề phát triển đất nước và một nền văn hóa rực rỡ: Văn hóa Đông Sơn - văn minh sông Hồng, một nền văn hóa nghệ thuật truyền thống phong phú và độc đáo.
Nhiều hoạt động ý nghĩa
Hướng đến Ngày Quốc Giỗ Hùng Vương, UBND tỉnh đã có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc hướng đến Giỗ Tổ Hùng Vương; nhiều hoạt động tuyên truyền, trang trí, văn hóa, thể thao được tổ chức nhiều nơi trong tỉnh, đặc biệt là phần nghi thức cúng lễ tại các đình thần. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tỉnh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Cán bộ, nhân dân đến viếng, thắp hương Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Ánh Nguyệt
Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương - Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 TP. Bến Tre cho biết: “Thực hiện theo phong tục của người Việt Nam, cùng với cả nước, TP. Bến Tre tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 năm 2025. Đây là một trong những hoạt động để chúng ta hướng về nguồn cội, trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc nhằm xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn, xứng đáng với công lao to lớn của tiền nhân”.
Phó trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin thành phố Nguyễn Văn Cao thông tin, UBND TP. Bến Tre đã ban hành kế hoạch về tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025. Năm nay, đình An Hội (phường An Hội) được chọn làm điểm cấp thành phố.
Đối với các xã, phường có đình tổ chức tại đình của địa phương (các địa phương có nhiều đình thì lựa chọn 1 đình để tổ chức lễ hội cấp xã, các đình còn lại có thể tổ chức Lễ Bái tại đình). Đối với các xã, phường không có đình thì tham dự lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương cấp thành phố. Phần lễ sẽ có các nghi thức cúng Tổ, lãnh đạo TP. Bến Tre có bài diễn văn ôn lại truyền thống thời Hùng Vương và quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, dâng hương, dâng phẩm vật; các tầng lớp cán bộ, nhân dân cùng thành kính dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Ban khánh tiết đình sẽ có các nghi thức lễ cúng theo thông lệ và lễ tế các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, còn có phần hội tổ chức các trò chơi dân gian vui tươi cho bà con nhân dân địa phương.
Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025 tiếp tục được tổ chức tại các đình thần trên toàn tỉnh. Các huyện, thành phố chọn 1 đình làm điểm.