Huy động sức mạnh tổng hợp phòng, chống tội phạm

20/03/2018 - 22:30

BDK - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2018.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể dẫn đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Ảnh: Minh Tú

Lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể dẫn đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Ảnh: Minh Tú

Hội nghị đã đánh giá kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2017 và đề ra phương hướng, biện pháp, nhiệm vụ trong năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh đấu tranh PCTP, bài trừ TNXH là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt.

Nhiều Chuyển biến tích cực

Trong năm 2017, công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự giảm gần 8%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 87%. TNXH được kiềm chế, kéo giảm. Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí. Phong trào TDBVANTQ có sự chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Các mô hình PCTP có hiệu quả tiếp tục được duy trì, nhân rộng, đồng thời xây dựng thêm nhiều mô hình mới trong cơ quan, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh PCTP, bài trừ TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia PCTP tuy có chuyển biến, nhưng có lúc, có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, rộng khắp; các ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh PCTP, bài trừ TNXH, xem đây chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an nên chỉ tham gia, phối hợp mang tính hình thức, chưa có sự vào cuộc tích cực; công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình PCTP có nơi còn chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất lượng, thiếu kinh phí đảm bảo cho quá trình hoạt động nên đôi lúc hiệu quả chưa cao; tình trạng người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục gia tăng, tác động tiêu cực đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nâng cao ý thức trách nhiệm

Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh PCTP, bài trừ TNXH trong năm 2018, các cấp, các ngành cần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được và nghiêm túc khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong đó, phải xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTP. Song song đó, các cấp, các ngành phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Các ngành chức năng và mỗi địa phương cần tiến hành rà soát, củng cố các mô hình PCTP ở cơ sở, kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hoạt động có hiệu quả, tránh tình trạng chạy theo hình thức, số lượng. Đồng thời, phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động để những tổ chức này trở thành hạt nhân quy tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia đấu tranh PCTP, bài trừ TNXH.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh lưu ý: Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phải nhận thức rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực phối hợp với lực lượng công an trong công tác đấu tranh PCTP, bài trừ TNXH, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương, phục vụ quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà.

“Trong tình hình hiện nay, vấn đề huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào công tác đấu tranh PCTP càng trở nên cấp thiết, mang tính quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Do vậy, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn dân cần thấy rõ trách nhiệm của mình, từ đó nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh PCTP, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương, cũng là giữ gìn cuộc sống bình yên cho chính bản thân và gia đình mình” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải nhấn mạnh.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN