
Huỳnh Trung Tín đang thi công lắp đèn.
Năm 2018, Huỳnh Trung Tín tốt nghiệp cấp 3 (bậc THPT) và tiếp tục con đường học tập tại Trường Cao đẳng Bến Tre, hệ Trung cấp với nghề điện công nghiệp và dân dụng. Sau tốt nghiệp, Tín về địa phương nhận thi công điện dân dụng và nước để phát triển kinh tế gia đình và tạo việc làm cho thanh niên ở địa phương.
“Khi mới bắt đầu khởi nghiệp, tôi gặp không ít khó khăn từ kinh nghiệm, tìm khách hàng đến nguồn vốn đầu tư để phát triển công việc. Tôi vay nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên 50 triệu đồng. Nhờ người quen, cùng thầy, cô tin tưởng giới thiệu khách hàng, tôi từng bước mở rộng mối quan hệ, việc làm ăn cũng thuận lợi hơn”, Tín chia sẻ.
Ngoài công việc ở địa phương, Tín còn làm Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Long Định, Bí thư Chi đoàn ấp Long Hòa 1, xã Long Định. Trong tổ chức công tác đoàn, hội, Tín luôn phát huy tố chất của thanh niên trẻ, năng động và tay nghề.
“Em là bạn học chung thời phổ thông với Tín, tốt nghiệp ngành điện dân dụng và công nghiệp ở Trường Cao đẳng Đồng Khởi, đang chờ cấp bằng. Hơn 2 tháng em đi làm cùng Tín, phần nào giải quyết thời gian chờ đợi, lại có thu nhập (hơn 6 triệu đồng/tháng) và tích lũy kinh nghiệm. Em rất vui khi được làm đúng nghề mình đeo đuổi”, Nguyễn Phạm Hồng Chương, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành cho biết.
Bí thư Xã đoàn Long Định Nguyễn Thị Thúy Kiều cho biết: Huỳnh Trung Tín là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, luôn đi đầu trong các hoạt động ở địa phương. Khi được phân công nhiệm vụ, Tín luôn sắp xếp thời gian và chuẩn bị chu đáo các nội dung để thực hiện hoàn chỉnh. Tín chịu khó tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo ra nhiều mô hình hay để thu hút thanh niên nông thôn tham gia... Tín được Tỉnh đoàn tặng bằng khen công nhận danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”; Huyện đoàn Bình Đại tặng giấy khen đạt giải khuyến khích Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” năm 2021 và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Bài, ảnh: Lê Đệ