
Chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hữu Hiệp
Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Lê Văn Hoàng, trong tháng 1-2019, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy, đường bộ so với tháng 12-2018 giảm 8 vụ (12/20 vụ), giảm 4 người chết (12/16 người), giảm 6 người bị thương (1/7 người). Trong 12 vụ TNGT thì có 11 vụ xảy ra vào thời gian từ 12 - 24 giờ, chiếm 91,67%. Tuyến đường xảy ra tai nạn nhiều nhất là đường tỉnh 5 vụ, chiếm 41,67% và quốc lộ 3 vụ, chiếm 25%.
Các vụ TNGT nguyên nhân chủ yếu do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, ý thức tự bảo vệ của người tham gia giao thông chưa cao. Trong 9 vụ TNGT đã rõ nguyên nhân, chủ yếu do các lỗi đi không đúng phần đường, làn đường, không làm chủ tay lái, tránh vượt không đảm bảo an toàn; đặc biệt, liên quan đến rượu, bia chiếm 22,22% số vụ. Cũng trong thời gian trên, có 5.605 trường hợp bị phát hiện, xử lý do vi phạm các quy định về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ; trong đó lỗi không có giấy phép lái xe chiếm tỷ lệ cao nhất với 2.207 trường hợp, chiếm 39,38% và vi phạm nồng độ cồn 1.247 trường hợp, chiếm 22,25%.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trong tháng 1-2019, phòng đã tập trung quyết liệt trong công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nên tình hình TNGT giảm cả 3 mặt. Trong công tác tuyên truyền, phòng đã tập trung phổ biến Luật Giao thông đường bộ 157 cuộc với 8.383 lượt người tham dự; 157 cuộc tuyên truyền bằng xe lưu động. Đã thông báo đến Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố 334 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe; buộc viết cam kết không vi phạm 1.789 trường hợp. Phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền, đồng thời thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế. Thông qua công tác đăng ký phương tiện, xử lý vi phạm hành chính, tuần tra, kiểm soát kết hợp phát đĩa tiếng, đĩa hình tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân nắm và thực hiện.
Ngoài tuyên truyền, lực lượng công an các cấp, Cảnh sát giao thông cũng đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tai nạn, ách tắc giao thông trên quốc lộ 60, 57, các tuyến đường tỉnh, nội ô thành phố, thị trấn.
Về đường thủy, Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền 9 cuộc với 258 người tham dự. Thông qua tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính đã phát 1.800 tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các chủ phương tiện, người cầm lái. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 225 lượt, đã phát hiện lập biên bản 414 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 420 trường hợp với số tiền 410 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là do không trang bị áo phao cứu sinh, không bố trí đủ thuyền viên, chở quá tải...
Đối với giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên hầu hết các tuyến đường trọng điểm với 4.760 lượt. Qua kiểm tra phát hiện, lập biên bản 6.277 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 5.605 trường hợp vi phạm với số tiền 6,565 tỷ đồng, giáo dục tại chỗ 1.100 trường hợp, tạm giữ 4.178 xe, 2.061 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.184 trường hợp. Trong đó, chủ yếu là các lỗi: chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia... Đặc biệt, Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 68 cuộc kiểm tra về nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế, có 629 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đã kiểm tra 3.425 phương tiện, phát hiện xử lý 424 trường hợp vi phạm.
Hiện nay đang vào cao điểm các hoạt động lễ, Tết, các phương tiện tham gia giao thông tăng cao, là nguyên nhân có thể gây TNGT. Do vậy, lực lượng công an các cấp, cảnh sát giao thông đang tiếp tục phối hợp tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, quyết tâm đảm bảo được trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.
Nguyễn Văn