Cử tri xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri phản ánh: Năm 2016, tại khu vực cồn Ngoài, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài hơn 100m, sâu vào đất liền khoảng 5 - 10m. Hậu quả làm người dân bị mất một phần đất sản xuất, cá biệt có 3 hộ dân mất hết đất sản xuất; tuyến đường giao thông bị chia cắt do sạt lở gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.
Trong năm 2017, các sở,
ngành tỉnh và huyện đã tổ chức khảo sát, nhưng chưa có biện pháp khắc phục triệt
để. Trong những tháng cuối năm 2017, triều cường dâng cao, hiện tượng sạt lở sẽ
tiếp tục diễn ra, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Cử tri đề
nghị các ngành chức năng có giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng sạt lở
nêu trên.
UBND tỉnh trả lời: Trong thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh
đã chỉ đạo các ngành tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng chống và khắc
phục sạt lở tại khu vực cồn Ngoài. Tuy nhiên, do tình hình sạt lở vẫn diễn biến
hết sức phức tạp và nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh; đồng thời,
việc xử lý, khắc phục sạt lở phải mất rất nhiều kinh phí và cần có sự nghiên cứu
kỹ, toàn diện để đưa ra giải pháp phù hợp. Do đó, UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ,
ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ tỉnh khảo sát, đánh giá, tìm nguyên nhân gây sạt
lở và hướng dẫn biện pháp xử lý, khắc phục cho phù hợp. Đồng thời, tìm nguồn
kinh phí để hỗ trợ tỉnh đầu tư.
Trong thời gian chờ Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện
dự án chống sạt lở bảo vệ bờ biển, tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Ba Tri tổ chức
theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, cảnh báo để các hộ dân chủ động di dời ra
khỏi khu vực đã, đang và có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài
sản cho người dân khi xảy ra sạt lở.