Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/03/2021 - 16:09

BDK.VN - Ngày 27 và 28-3-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; cùng 959.287 đại biểu tham dự tại 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Tại điểm cầu Bến Tre có sự tham dự của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí; trưởng, phó các ban đảng tỉnh; cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; cùng 9 điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, quan trọng là sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch mười phần thì biện pháp hai mươi phần và quyết tâm ba mươi phần”.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng hiệu quả, kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề thứ nhất: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trong buổi chiều ngày 27-3-2021, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 2: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Buổi sáng ngày 28-3-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt chuyên đề 3: “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025”.

Buổi chiều ngày 28-3-2021, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sẽ truyền đạt chuyên đề 4: “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ truyền đạt chuyên đề 5: “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

                                                                                                 Tin, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích