Khai thác lợi thế, tiềm năng phát triển du lịch

10/01/2024 - 05:31

BDK - TP. Bến Tre với vị trí trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, được công nhận đô thị loại II vào năm 2019 và định hướng xây dựng thành công đô thị loại I trước năm 2030. Để xứng đáng với vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh, thành phố triển khai nhiều chương trình, dự án như xây dựng đô thị thông minh; Dự án chỉnh trang các khu đô thị; tập trung phát triển kinh tế ban đêm bằng việc kêu gọi đầu tư các phố đi bộ, phố ẩm thực. Xây dựng các công viên để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân... Đây chính là lợi thế, tiềm năng để trong thời gian tới thành phố sẽ giữ chân du khách lưu trú qua đêm nhiều hơn.

Du khách quốc tế tham quan TP. Bến Tre. Ảnh: CTV

Du khách quốc tế tham quan TP. Bến Tre. Ảnh: CTV

Khách du lịch tăng bình quân hàng năm 12 - 15%

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho biết: Mặc dù định hướng phát triển thành đô thị trung tâm của tỉnh nhưng TP. Bến Tre vẫn giữ được không gian xanh phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại 3 xã phía Nam, gồm Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận. Với lợi thế sông nước miệt vườn, không khí trong lành, con người đôn hậu, hiền hòa, hiếu khách, giao thông kết nối giữa TP. Bến Tre với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và các huyện trong tỉnh đã tạo thuận lợi để TP. Bến Tre vừa là điểm đến, vừa là điểm dừng chân của du khách. Trên địa bàn thành phố hiện có 24 công ty lữ hành, 25 khách sạn, 8 homestay đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, 7 điểm dừng chân du lịch. Hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã đưa tổng lượt khách du lịch đến TP. Bến Tre tăng bình quân hàng năm từ 12 - 15%, tổng doanh thu du lịch tăng bình quân hàng năm 14%, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Bến Tre.

Để thu hút khách du lịch, TP. Bến Tre đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông qua các kênh như trang thông tin điện tử, Fanpage của UBND thành phố; của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố cũng như xã, phường. Kết nối với các cơ quan báo, đài, thông tấn báo chí ngoài tỉnh như Báo Du Lịch, Kênh Truyền hình Quốc Hội, VTV Cần Thơ thực hiện các phóng sự quảng bá du lịch TP. Bến Tre. Bên cạnh đó, năm 2023, thành phố đã xây dựng khẩu hiệu du lịch (slogan) “Trái tim xứ Dừa - Đón bạn như đón người thân”, thể hiện tinh thần chủ đạo của du lịch thành phố là phục vụ, xem việc đón khách như đón người thân trở về nhằm tạo cho du khách cảm giác ấm áp, được chào đón chân tình, từ đó làm động lực để du khách quay trở lại TP. Bến Tre.

Phát triển du lịch gắn với văn hóa địa phương cũng là cách làm mới của TP. Bến Tre, thể hiện qua văn hóa đón khách, văn hóa giúp đỡ, văn hóa xanh... Qua các việc làm đó, du khách đã dành nhiều thiện cảm và giới thiệu bạn bè đến du lịch TP. Bến Tre.

Phát triển du lịch xanh

Đến TP. Bến Tre, du khách sẽ được di chuyển trên chiếc xe điện để tham quan, ngắm vẻ đẹp thành phố, đặc biệt vào ban đêm thành phố được tô điểm bằng hệ thống đèn nhiều màu sắc rực rỡ với nhiều công trình như đèn nghệ thuật bên hai hàng dương ở công viên, hệ thống chiếu sáng vòng xoay Đông Tây, Phú Khương, với hiệu ứng đèn Led nghệ thuật; tham quan di tích Bảo tàng Bến Tre, đình An Hội, Tòa thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo Bến Tre, đình Phú Tự gắn với cây di sản bạch mai trên 300 năm. Thưởng thức các món ăn đặc sản của xứ dừa như bánh canh bột xắt thịt, chè bưởi Thầy Tôn, chuối đập, bì bún Dì Hai Thới; mua quà lưu niện tại cơ sở kẹo dừa Thanh Long, siêu thị dừa mini. Ngoài ra, thành phố cũng đang kêu gọi đầu tư các phố đi bộ, phố ẩm thực để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Du khách quốc tế trải nghiệm tại các làng nghề ở các xã Nam TP. Bến Tre.

Phía bờ Nam sông Bến Tre với lợi thế sông nước miệt vườn đã thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm các sản phẩm như: du ngoạn bằng tàu trên sông Bến Tre, thưởng thức đặc sản tôm càng xanh của người nông dân vừa đánh bắt, ngồi trên những chiếc xuống nhỏ luồn lách trong các con rạch. Các điểm dừng chân sẽ cho du khách được trải nghiệm tự tay làm kẹo dừa, uống trà mật ong, nghe đờn ca tài tử, thưởng thức các món ăn từ dừa như: gỏi củ hũ dừa tôm - thịt, cơm trái dừa, tép rang dừa... Đêm đến, du khách có thể ngắm đom đóm trên các cây bần ven sông Bến Tre. Ngồi trên tàu có thể thấy được bờ Bắc sông Bến Tre là sự rực rỡ, nhộn nhịp của thành phố qua ánh đèn, nhà cao tầng, dòng xe xuôi ngược đối lập bờ Nam sông Bến Tre là sự yên tĩnh, hiền hòa đậm chất miền quê, đây cũng chính là điểm đặc biệt thu hút khách du lịch đến với TP. Bến Tre.

Công tác bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh đang là định hướng của TP. Bến Tre trong thời gian tới. Để thực hiện điều đó, trong thời gian qua, thành phố đã tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác thải tại nguồn. Hưởng ứng chủ trương của thành phố, Công ty TNHH MTV Truyền thông và Du lịch C2T đã phát triển tour du lịch bảo vệ môi trường bằng hình thức thiết kế để du khách tham gia vớt rác trên sông Bến Tre, trồng cây ven sông để giữ đất. Chính điều này góp phần tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sự trong lành của dòng sông Bến Tre, giúp du lịch phát triển bền vững.

Để du lịch TP. Bến Tre phát triển tương xứng với tiềm năng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho rằng, trong thời gian tới, thành phố quyết tâm trở thành đô thị du lịch hàng đầu trong khu vực theo tiêu chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng một chiến lược mạnh mẽ hướng tới sự phát triển bền vững và thúc đẩy trải nghiệm du lịch chất lượng. Sử dụng các nền tảng truyền thông và mạng xã hội để tăng cường quảng bá. Hợp tác với các đối tác quốc tế để mở rộng tầm nhìn và thu hút du khách quốc tế.

“Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng và công nghệ du lịch thông minh. Tạo sản phẩm du lịch đa dạng và độc đáo. Đầu tư vào đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên du lịch với kỹ năng chuyên nghiệp, chuẩn mực phục vụ quốc tế và ý thức bảo vệ môi trường. Điều này giúp tạo nên ấn tượng tích cực và chuyên nghiệp trong mắt du khách. Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tỉnh, thành phố và tổ chức quốc tế để tăng cường quan hệ và hỗ trợ trong việc phát triển du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế. Tạo ra các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, như các sự kiện lớn, hội chợ và triển lãm, nhằm thu hút sự chú ý và tham gia của du khách. TP. Bến Tre cam kết hướng tới một tương lai du lịch bền vững, mang lại trải nghiệm không chỉ là vẻ đẹp của địa phương mà còn là sự chân thành và tận tâm trong phục vụ”.

(Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương)

Bài, ảnh: Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN