
Đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Bến Tre khảo sát tuyến đò chèo du lịch các xã phía Nam TP. Bến Tre. Ảnh: Văn Phong
Theo Phó giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Thị Ngọc Dung, tại cuộc họp mặt “Bàn tròn cà phê DN DL” định kỳ, sở có tiếp nhận ý kiến phản ánh của DN DL, lữ hành về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực rạch Cái Cối, gây ảnh hưởng đến đường tour đò chèo DL của TP. Bến Tre. Qua khảo sát thực địa, nắm tình hình hoạt động của các DN DL có đường tour đò chèo DL cho thấy trước tình hình ô nhiễm của rạch Cái Cối thì các DN DL, lữ hành cũng đã thay đổi đường tour đò chèo từ địa bàn xã Phú Nhuận sang địa bàn xã Nhơn Thạnh để khai thác đường tour mới phù hợp hơn.
Phó giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết: “Về tình trạng ô nhiễm môi trường nước khu vực rạch Cái Cối, ngành chuyên môn và UBND TP. Bến Tre sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ sản xuất thạch dừa khu vực ven rạch Cái Cối thực hiện đúng quy định về việc xử lý nước thải sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường rạch Cái Cối để duy trì và phát triển tốt sản phẩm DL sinh thái của các xã cánh Nam TP. Bến Tre. Đồng thời, kiến nghị các ngành chức năng liên quan có thông tin cho DN DL, lữ hành địa bàn TP. Bến Tre nắm được thời điểm đóng mở các cống ngăn mặn để chủ động, kịp thời xây dựng đường tour đò chèo phù hợp, thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng đề nghị UBND TP. Bến Tre khảo sát để có kế hoạch xây dựng các bến lên xuống phục vụ tốt phát triển tuyến DL đò chèo của 3 xã phía Nam TP. Bến Tre. Sở VHTT&DL sẽ tiếp tục có đợt khảo sát thực tế tại huyện Châu Thành, sau đó sẽ có báo cáo cụ thể với UBND tỉnh về vấn đề này”.
Thanh Đồng