 |
| Bà Trần Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đạt |
Sáng 6-6-2017, tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, đoàn công tác của Trung ương do bà Trần Thanh Bình - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế việc sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện doanh nghiệp, nông dân đã tiếp và làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam báo
cáo với đoàn, Tỉnh ủy đã bổ sung thêm 2 nghị quyết chuyên đề và một số kế hoạch
cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ
2015 - 2020. Trong đó, kinh tế vườn và biển là quan trọng nhất trong lĩnh vực
nông nghiệp. Tỉnh đã thành lập được 778 tổ hợp tác (THT), 26 hợp tác xã (HTX)
nông nghiệp. Đây là kết quả bước đầu trong xây dựng chuỗi giá trị liên kết.
Nông dân đã xóa bỏ dần định kiến mô hình HTX kiểu cũ. “Nhưng để cởi trói từ gốc
cho ngành nông nghiệp phát triển, tôi kiến nghị Trung ương xem xét về chính
sách hạn điền hiện nay. Vì chính sách này gây nhiều bất cập” - ông Trần Ngọc
Tam nói.
Bà Phan Thị Thu Sương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn cho biết, trong thực hiện xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá
trị liên kết đối với 8 sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, cái khó do sản xuất
nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ. “Thực hiện Nghị định số 210 năm 2013 của
Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn, Bến Tre chỉ mới hỗ trợ được 6 dự án của doanh nghiệp vì những bất cập trong
các tiêu chí. Trung ương cần điều chỉnh nghị định này sao cho các doanh nghiệp
nhỏ có thêm điều kiện tham gia để xây dựng vùng nguyên liệu. Điều này rất phù hợp
với điều kiện tỉnh còn khó khăn như Bến Tre” - bà Sương minh chứng.
Về góc độ doanh nghiệp, ông Đàm Văn Hưng - chủ cơ sở
Hương Miền Tây (huyện Mỏ Cày Bắc) cho biết, với sự hỗ trợ tích cực từ Nhà nước,
cơ sở đã xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ với nông dân từ năm 2011 đến nay. Hiện
cơ sở đã bao tiêu cho 27 THT, trong đó có 3 THT sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP. Từ đó, cơ sở phát triển nhanh thị trường xuất khẩu và dần dần ổn định
thị trường nội địa. Tuy nhiên, số lượng, chất lượng sản phẩm có giới hạn nên mỗi
tháng cơ sở phải từ chối 10 - 30 container từ các đơn đặt hàng. Cơ sở Hương Miền
Tây xác định chỉ có tham gia tốt vào chuỗi giá trị hợp tác mới có thể tồn tại,
phát triển bền vững. Nhưng cái khó, phần lớn nông dân chưa ý thức được sự quan
trọng của việc tham gia chuỗi giá trị liên kết. Theo ông Hưng, trái bưởi da
xanh Bến Tre đang mất dần thương hiệu trên thị trường do nhiều nguyên nhân. Hiện
nhu cầu của cơ sở từ 2.000 - 3.000 tấn bưởi theo chuẩn GAP trong năm nhưng chỉ
thu mua được 200 - 300 tấn. “Nhà nước cần hỗ trợ nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp
trong tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng; phát triển thương hiệu từ khâu sản
xuất, bảo quản sản phẩm đến thị trường tiêu thụ” - ông Hưng kiến nghị.
Ở góc độ nông dân, ông Trịnh Ngọc Trung - Tổ trưởng THT
bưởi da xanh Phú Thành, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành bày tỏ sự phấn khởi khi
tham gia sản xuất được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. “Đã 7 năm qua, từng lúc
chúng tôi được tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hạ
được chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Quan trọng hơn, tất cả
thành viên của THT đã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mặc dù nhiều hộ chưa được
chứng nhận” - ông Trung nói.
Bà Trần Thanh Bình đánh giá cao kết quả hỗ trợ xây dựng
chuỗi giá trị liên kết lĩnh vực nông nghiệp tại Bến Tre. Các ý kiến, kiến nghị
của lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp, nông dân được đoàn ghi nhận và chọn lọc trình
Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới. Bà Bình lưu ý tỉnh nên xem lại việc
quy hoạch sử dụng đất hợp lý để phát triển 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đồng
thời, Bến Tre cần triển khai phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp một cách đồng
bộ từ quy hoạch sử dụng đất đến hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp tham gia và
triển khai chính sách của Nhà nước kết hợp tuyên truyền, cổ động nông dân, nhằm
tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến sản phẩm, nâng cao tính
cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp.