Tham gia chuyến khảo sát có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Ban Dân vận Thành ủy; Thành đoàn; chuyên viên và quản lý phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đoàn tham quan mô hình tại Trường Tiểu học Chu Văn An.
Theo báo cáo của đại diện Ban giám hiệu các trường, qua thực hiện mô hình “Xây dựng trường xanh - sạch - năng động” cho thấy trường lớp ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn; các em học sinh ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp, chăm sóc cây xanh của mình, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện. Số lượng cây xanh nhiều và đã có bóng mát, nhiều bồn hoa, cây cảnh xanh tươi, phát triển tốt; nhiều pa-nô tuyên truyền phát động các phong trào, các cuộc vận động được nhà trường làm và treo lên kịp thời với chủ đề từng năm học.
Công tác vệ sinh trường, lớp, vệ sinh cá nhân ngày càng sạch sẽ, học sinh đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường, vệ sinh cá nhân. Mô hình “Xanh - sạch - năng động” đã được các bộ ban, đoàn thể trong nhà trường nhiệt tình hưởng ứng thực hiện, Ban Đại diện cha mẹ học sinh cũng phối hợp với nhà trường nhắc nhở học sinh tham gia thực hiện tốt phong trào.
Trao đổi tại buổi khảo sát, đại biểu tìm hiểu về kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình; kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc; giải pháp xã hội hóa để duy trì nhân rộng mô hình; việc phân công lực lượng tham mưu thực hiện mô hình, phương pháp đánh giá sự thay đổi về nhận thức của học sinh từ khi thực hiện mô hình; các tiêu chí thực hiện mô hình đến nay có còn phù hợp hay nên thay thế, bổ sung; việc tuyên truyền các gương điển hình trong tham gia thực hiện xây dựng trường học “xanh - sạch - năng động”; việc ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện các mô hình…

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em phát biểu tại buổi khảo sát.
Phát biểu tại buổi khảo sát, thay mặt đoàn, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em cho rằng: Việc thực hiện mô hình “Xây dựng trường học xanh - sạch - năng động” của 3 đơn vị góp phần thực hiện thành công Đề án “Bến Tre xanh” của tỉnh. Để tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình, các trường cần tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn khảo sát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Các trường cần gắn kết với chính quyền và đoàn thể địa phương. Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể cần chủ động gắn với tổ chức nhà trường nhằm hướng tới xây môi trường giáo dục toàn diện. Để duy trì và nhân rộng mô hình “Xây dựng trường học xanh - sạch - năng động”, các đơn vị cần có giải pháp căn cơ, mềm dẻo, thuyết phục hơn trong việc xã hội hóa thực hiện mô hình.
Tin, ảnh: P. Tuyết