Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong truy bắt tội phạm

05/07/2019 - 17:53

Đại tá Phạm Văn Ngót trao giấy khen cho các cá nhân.

Đại tá Phạm Văn Ngót trao giấy khen cho các cá nhân. 

Sáng 5-7-2019, Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh đến xã Long Thới, huyện Chợ Lách trao giấy khen của Giám đốc Công tỉnh cho 3 cá nhân gồm: Ông Dương Văn Chí (xã Hòa Nghĩa), anh Dương Thanh Tèo (xã Long Thới), do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và anh ­Đặng Trương Khánh - Công an viên thường trực xã Sơn Định có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ngày 8-5-2019, ông Chí phát hiện Thiều Quốc Lĩnh Nam (sinh năm 1990, ngụ thị trấn Chợ Lách) đang trộm sầu riêng của một hộ dân gần nhà nên đã bí mật theo dõi và bắt được Nam cùng tang vật giao công an xử lý.

Đêm 19-6-2019, nhà anh Phan Văn Lượng (xã Long Thới) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Nghe tiếng tri hô của anh Lượng, anh Dương Thanh Tèo cùng anh Lượng đuổi theo bắt giữ được tên trộm là Lê Văn Nhonh (sinh năm 1986, ngụ TP. Cần Thơ) cùng tang vật gồm: 2 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng và số tiền trên 3 triệu đồng.

Đêm 29-5-2019, trong lúc tuần tra, anh Đặng Trương Khánh cùng đồng đội đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Cần (sinh năm 2003,  ngụ xã Sơn Định) đang trộm 1 bình ắc-quy xe tải của một hộ dân tại địa phương. Qua làm việc, Cần thừa nhận đã nhiền lần trộm bình ắc-quy của các xe tải đậu ven đường.  

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Phạm Văn Ngót đã biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm của các cá nhân. Tinh thần này cần tiếp tục phát huy, tạo sự lan tỏa trong cán bộ và nhân dân, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN