
Những tuyến đường giao thông được hình thành từ sự đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động của người dân.
Khi tiếp nhận chủ trương xây dựng xã NTM, Đảng ủy, UBND xã An Khánh tập trung quyết liệt cho công tác tuyên truyền. Làm thế nào để người dân hiểu chủ trương xây dựng NTM là “dân làm, dân thụ hưởng”, từ đó, ý thức người dân mới được nâng lên.
Ông Lê Trung Trực, ấp Phước Xuân, xã An Khánh chia sẻ: “Ban đầu khi mới triển khai, tôi và nhiều người dân Phước Xuân nghĩ đây là những việc thường ngày và có ý trông chờ vào Nhà nước. Tuy nhiên, sau nhiều lần được tuyên truyền, giải thích sự cần thiết phải xây dựng xã NTM, vai trò chủ thể của người dân, tôi ý thức được người dân giữ vai trò chính, cùng nhau góp sức, góp của, để xây dựng thành công xã NTM”.
“Từ ý thức biến thành hành động, trong suốt quá trình xây dựng xã NTM, bản thân tôi và gia đình đã tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như: xây dựng cầu tự hoại, xóa cầu cá, trồng, cắt tỉa hàng rào cây xanh, vệ sinh xung quanh nhà ở, vườn đảm bảo “xanh - sạch - đẹp”, tích cực tham gia Ngày Chủ nhật NTM; đóng góp kinh phí xây dựng giao thông nông thôn…”, ông Lê Trung Trực cho biết.
Để huy động sự đồng thuận của người dân, các tổ chức hội, đoàn thể của ấp cũng vào cuộc quyết liệt trong tuyên truyền, vận động. Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp An Thới A Nguyễn Quang Minh cho rằng: Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã tham mưu tích cực cho Ban Quản lý xây dựng NTM xã ra sức vận động nhân dân cùng chung tay góp sức thực hiện tốt 19/19 TC NTM đối với những việc có liên quan ở ấp, trong đó có 15 phần việc của hộ gia đình. Trong tuyên truyền, vận động, ấp đề cao vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sức lan tỏa trong nhân dân về xây dựng NTM. Ban công tác Mặt trận ấp còn thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.
Trong thực hiện các phần việc tại ấp, luôn phát huy quyền dân chủ của nhân dân, công khai minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân về việc vận động xây dựng cơ sở hạ tầng trên đài truyền thanh xã, ấp. Đối với TC số 2 về giao thông nông thôn, đây là TC cực kỳ quan trọng, bởi lẽ khi hạ tầng giao thông phát triển sẽ quyết định cho việc phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội cũng như thay đổi về bộ mặt nông thôn đúng với mục đích yêu cầu và ý nghĩa trong công tác xây dựng NTM.
Theo Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã An Khánh Nguyễn Văn Hoàng: Xây dựng thành công 19/19 TC xã NTM là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận thống nhất cao của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp, ngành cấp trên.
“Tuyên truyền việc nào dân tự thực hiện, việc nào Nhà nước hỗ trợ. Trên cơ sở đó, việc nào thuộc hộ gia đình thì bản thân gia đình tự làm. Việc nào cần sự góp sức của tập thể trong ấp, xóm thì cùng nhau triển khai thực hiện. Việc nào khó báo cáo lại nhờ lãnh đạo địa phương hỗ trợ. Nhờ vậy, hầu hết các phần việc liên quan đến ấp, hộ gia đình được thực hiện hiệu quả. Đến nay, An Khánh đạt 19 TC NTM”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hoàng nhấn mạnh.
“Thời gian tới, An Khánh sẽ tích cực tham gia và động viên các hộ dân trong xóm, ấp cùng đồng lòng ra sức, quyết tâm hơn nữa trong việc giữ vững và nâng chất xã NTM. Tiếp tục tích cực tham gia mọi phong trào thi đua phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất”, Chủ tịch UBND xã An Khánh Nguyễn Văn Hoàng cho biết.
Bài, ảnh: P. Tuyết