Khi tiềm năng, thế mạnh được phát huy

13/04/2015 - 07:43

Tổ hợp tác đan bội kẽm giải quyết nhiều lao động tại địa phương.

Là đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, Đảng bộ xã Long Thới (Chợ Lách) luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng thời chú trọng đến công tác cán bộ. Bởi tư tưởng có vững thì mới có thể lãnh đạo tốt và cán bộ có năng lực thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp Đảng bộ xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Công tác xây dựng Đảng có trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, Đảng ủy xã Long Thới đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa phong trào này trở thành công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt chú trọng ở việc “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), Đảng ủy Long Thới thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Sau kiểm điểm, những hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục tốt, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên từng lúc được ngăn chặn. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển 100 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu; công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện hàng năm đúng quy định, 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Văn Năm - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Long Thới cho biết: Để tạo đòn bẩy góp phần thúc đẩy quá trình phát triển, trước tiên, chúng tôi tập trung vào công tác củng cố hệ thống chính trị, đặc biệt là chú trọng đến yếu tố con người. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, xã có 941 lượt cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn và đa số phát huy được năng lực, kiến thức trong công việc.

Tập trung phát triển thế mạnh kinh tế vườn

Có thế mạnh về kinh tế vườn, Long Thới đã tập trung phát triển các loại cây ăn trái, trong đó chôm chôm, sầu riêng và một số loại cây có múi đóng vai trò chủ lực. Thực hiện theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, xã tập trung phát triển theo hướng chuyên canh, xen canh, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Diện tích vườn cây ăn trái kém hiệu quả, năng suất, chất lượng thấp đã được cải tạo, chuyển đổi sang các loại cây có giá trị kinh tế cao. Toàn xã có 1.636,5ha đất nông nghiệp chuyên trồng cây ăn trái; trong đó, chôm chôm 377ha, măng cụt 204ha, sầu riêng 139ha, bưởi 91ha.

Từ xu thế phát triển và nhu cầu thị trường, Long Thới đã hình thành một số tổ liên kết sản xuất, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng người dân thay đổi cách sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả. Việc hình thành các tổ hợp tác sản xuất còn góp phần thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới. Tính đến nay, Long Thới đã hoàn thành 11/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí đạt từ 50% đến 80% và 6 tiêu chí đạt dưới 50%.

Nhiệm kỳ qua, trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Long Thới đã xác định được thế mạnh địa phương, khơi dậy tiềm năng, phát huy thế mạnh của vùng. Từ đó thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm (đầu nhiệm kỳ là 15 triệu đồng/năm); đến cuối năm 2014, số hộ nghèo của xã giảm còn 5,6% (đầu nhiệm kỳ là 9,89%).

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN