Khu tưởng niệm ở xã Tân Bình được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh

31/08/2022 - 20:28

BDK.VN - Ngày 31-8-2022, UBND huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức lễ đón nhận bảng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh: sự kiện thảm sát 17 học sinh do máy bay Mỹ gây ra vào năm 1964, tại xã Tân Bình.

Trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo xã Tân Bình.

Trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện lãnh đạo xã Tân Bình.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung và đông đảo nhân dân xã Tân Bình đến dự.

Tại điểm Trường Tân Đức A (nay thuộc ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc), có gần 100 em học sinh tiểu học (từ 7 - 14 tuổi) đang trong giờ học khoảng 13 giờ 30, ngày 13-7-1964 (nhằm ngày mùng 5-6 âm lịch) bị máy bay Mỹ sát hại.

Theo ông Lê Văn Mãn, 68 tuổi, ở ấp Tân Đức A (cựu học sinh trong vụ thảm sát): Lúc đó, tôi học lớp 5 ở điểm trường này, có 1 chiếc “máy bay đầm già” - L19 bay trước bắn rocket tạo khói. Sau đó, 3 chiếc trực thăng bay từ hướng thị trấn Mỏ Cày lên (sau này tôi mới biết mỗi chiếc trực thăng chúng sử dụng súng 6 nòng - M134 Minigun) bắn như mưa vào điểm trường bằng cây, lá nơi chúng tôi đang học khiến 17 bạn chết tại chỗ và 29 bạn bị thương.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Nghiệp cho biết: Năm 1995, được sự tài trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các mạnh thường quân xây dựng “Bia câm thù” tại nơi đây. Năm 2017, huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục trùng tu, nâng cấp khu vực Bia trong diện tích 1.000m2, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. “Bia câm thù” được đổi tên thành “Bia tưởng niệm”. Đến năm 2021, khu tưởng niệm được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tin, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN