Kiểm tra, giám sát nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Châu Thành

22/08/2020 - 12:34

BDK.VN - Ngày 21-8-2020, bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh cùng đoàn công tác có chuyến kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện phong trào tại xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành.

Đoàn đi kiểm tra các thiết chế VH, tụ điểm văn hóa trong địa bàn xã Sơn Hòa.

Đoàn đi kiểm tra các thiết chế văn hoá, tụ điểm văn hóa trong địa bàn xã Sơn Hòa. 

Xã Sơn Hòa hiện có 2 ấp, 55 Tổ NDTQ với hơn 1,6 ngàn hộ dân. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và lao động tại Khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50 triệu đồng/người/năm (tính đến cuối năm 2019). Toàn xã hiện còn 72 hộ nghèo (tỷ lệ 4,4%). Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai từ năm 1995 đã tác động toàn diện đến các mặt đời sống của xã và được nâng chất hàng năm. Trong đó, đã vận động nhân dân, mạnh thường quân bê-tông hơn 1,4km đường với kinh phí gần 1,8 tỷ đồng, xây 1 cống và 1 cầu với kinh phí hơn 420 triệu đồng.

Tuy nhiên, phong trào TDĐKXDĐSVH xã còn một số hạn chế như: Công tác củng cố, nâng chất các tiêu chí VH, thiết chế gia đình VH còn chậm; phong trào ra quân tổng vệ sinh có thực hiện nhưng lực lượng tham gia còn ít; tỷ lệ hộ sử dụng cầu cá còn nhiều (tính đến nay còn 50 hộ)…

Đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát thực tế một số thiết chế văn hóa, bỏ phiếu kết luận xã cơ bản đạt theo yêu cầu nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn lưu ý xã một số nội dung cần quan tâm thêm như: Duy trì công tác tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, trong các tổ hội, đến từng hộ dân; xóa các điểm có nguy cơ hình thành điểm đen môi trường; tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, chú trọng nếp sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm…

Được biết, đây là một trong 4 chuyến kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH. Qua kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện phong trào; kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế và định hướng khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích