Kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công trình Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh và dự án cầu Ba Lai 8

29/05/2025 - 19:41

BDK.VN - Ngày 29-5-2025, tại hội trường Huyện ủy huyện Thạnh Phú, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 428) có chuyến kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công trình Đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 428 phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ trì buổi làm việc có, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 428; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 428; thành viên Hội đồng thành viên Lê Xuân Hải Tổng công ty Điện lực miền Nam; Bí thư Huyện ủy huyện Thạnh Phú Châu Văn Bình.

Công trình đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh có tổng chiều dài 18km với 57 vị trí trụ. Đã khởi công công trình vào ngày 31-12-2024 và dự kiến hoàn thành trước 30-6-2025.

Đại diện UBND xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú báo cáo tiến độ và khó khăn trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng.

Tại huyện Thạnh Phú, tổng chiều dài đường dây dẫn điện là 7,7km với 30 trụ điện. Trong đó, Điện gió Thanh Phong sử dụng chung với đường dây 110kV là 2 trụ, hiện đã thi công xong. Huyện đã kiểm đếm tài sản 218/218 trường hợp, gồm 35 trường hợp bị thu hồi đất xây dựng trụ điện và 183 trường hợp bị ảnh hưởng trong hành lang. Đến nay, huyện đã chi tiền bồi thường là 76/89 trường hợp. 

Trong đó, đáng chú ý, có 5 trường hợp thu hồi đất xây dựng trụ điện chưa đồng ý nhận tiền bồi thường theo phương án được phê duyệt để bàn giao mặt bằng thi công và yêu cầu nâng giá. Bên cạnh đó, Thạnh Phú còn 129 trường hợp (gồm 7 trường hợp thu hồi đất xây dựng trụ và 122 trường hợp ảnh hưởng hành lang) chưa phê duyệt phương án bồi thường; 102 trường hợp ảnh hưởng hành lang đang chờ tỉnh cho chủ trương hỗ trợ khác để thực hiện.

Tại huyện Ba Tri, tổng chiều dài đường dây dẫn điện là 9,5km, với 27 trụ điện phải thu hồi đất của 32 hộ và 2 tổ chức, hạng mục hành lang đường dây dẫn điện có 257 hộ dân bị ảnh hưởng. Huyện Ba Tri còn 4 trường hợp (gồm 2 trường hợp nằm trong hạng mục xây dựng móng trụ điện và 2 trường hợp nằm trong hạng mục hành lang an toàn đường dây dẫn điện) chưa đồng ý phương án bồi thường. 

Dự án cầu Ba Lai 8 chỉ còn 2 hộ dân liên quan đất rừng, huyện đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và đang chờ Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh cho ý kiến về việc hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ dân.

Đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẳng định, ngay khi có mặt bằng, đơn vị thi công sẽ triển khai thi công ngay.

Sau khi nghe đại biểu ở các địa phương, sở, ngành tỉnh có ý kiến, trao đổi, thảo luận. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo 428 cho rằng: Tình hình cuối tháng 5-2025, công việc nhiều và áp lực tăng cao do chuẩn bị kết thúc qúy, kết thúc các nhiệm vụ chính trị quan trọng như sắp xếp bộ máy tổ chức, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Có nhiều chuyển động về công tác cán bộ, tinh gọn bộ máy, nghỉ hưu... Một số dự án trọng điểm (như các dự án điện lực, an sinh xã hội) đang trong giai đoạn nước rút, cần sự phối hợp từ tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên, các dự án về điện, hạ tầng là “nhiệm vụ chính trị bắt buộc”. Vì thế, Ban Chỉ đạo 428 yêu cầu phải làm rõ khó khăn từng địa phương để tháo gỡ kịp thời, không để dự án đình trệ. Bên cạnh đó, cần thống nhất hành động, khẩn trương, quyết liệt, cụ thể đến từng người, từng việc. Biểu dương các đơn vị, cá nhân làm tốt và sẽ có hình thức khen thưởng phù hợp. Đồng thời, yêu cầu xử lý trách nhiệm rõ ràng nếu để xảy ra sai sót.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm chỉ đạo các đơn vị lập nhóm làm việc, báo cáo nhanh qua tin nhắn, không để tồn đọng hồ sơ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình triển khai.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN