Kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện mô hình xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất than thiêu kết

27/12/2023 - 16:24

BDK.VN - Ngày 27-12-2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện mô hình xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện trên địa bàn tỉnh còn 47 cơ sở sản xuất than thiêu kết từ gáo dừa (sử dụng lò đốt truyền thống), trong đó huyện Giồng Trôm: 41 cơ sở, Bình Đại: 4 cơ sở, Châu Thành: 2 cơ sở (phát sinh mới 1 cơ sở). Hiện có 5 cơ sở đã thực hiện đầu tư mới, cải tiến hệ thống xử lý khí thải và nhiều cơ sở đã quan tâm thực hiện cải tạo, sửa chữa vận hành lại hệ thống xử lý khí thải hiện hữu để giảm thiểu được một phần ô nhiễm môi trường.

Hiện tình trạng ô nhiễm môi trường không khí có thuyên giảm do sản xuất than thiêu kết, nhưng vẫn còn các cơ sở xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Các mô hình, công nghệ xử lý khí thải hiện hữu đang áp dụng tại các cơ sở chưa mang lại hiệu quả cao. Các công nghệ xử lý mới vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa hoàn thiện quy trình công nghệ nên việc áp dụng nhân rộng cho các cơ sở gặp khó khăn…

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho rằng: một số mô hình xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh có kết quả xử lý môi trường khá khả quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Khoa học và Công nghệ một số vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh nghiên cứu, hoàn thành đề tài khoa học cải tiến mô hình xử lý khói thải than thiêu kết; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất tâm huyết bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu; hỗ trợ thẩm định công nghệ, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, cải tiến và hoàn thành các mô hình để sớm nhân rộng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN