Kiến nghị bổ sung thực hiện một số chế độ đối với người có công đã từ trần

02/06/2014 - 07:15

Cử tri xã Phú Khánh (Thạnh Phú) phản ánh một số người tham gia hoạt động bí mật chung với nhiều người nhưng hiện nay đã qua đời hết, không có người xác nhận nên không được giải quyết chính sách, đề nghị nên có hướng giúp đỡ; đồng thời đề nghị bổ sung vào Lịch sử Đảng bộ xã những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời: Theo Thông tư số 05/2013 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội  (LĐ-TB-XH) về việc hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư liên tịch số 28/2013 của 2 Bộ LĐ-TB-XH và Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, thì qui định việc lập hồ sơ để công nhận người có công với cách mạng phải kèm theo các giấy tờ. Theo đó, người thoát ly tham gia cách mạng hoặc hoạt động không thoát ly nhưng sau đó thoát ly tham gia công tác tại cơ quan Nhà nước phải có một trong các giấy tờ: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc; hồ sơ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31-12-1994 trở về trước. Đối với người hoạt động không thoát ly và sau đó không tiếp tục tham gia công tác tại các cơ quan Nhà nước thì phải có bản khai chi tiết quá trình tham gia cách mạng, có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú. Nếu người tham gia hoạt động cách mạng có một trong các loại giấy tờ theo qui định nêu trên thì liên hệ với UBND cấp xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực  hiện nếu còn khó khăn, vướng mắc thì phản ánh trực tiếp về Sở LĐ-TB-XH để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.

Cử tri xã An Qui (Thạnh Phú) kiến nghị nên có chính sách cho đối tượng tham gia kháng chiến giai đoạn 1946-1950 đã từ trần (làm bí thư, chủ tịch xã) mà chưa được hưởng chính sách.

- Theo qui định tại Pháp lệnh số 04/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 13, sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, không có qui định về chế độ ưu đãi cho “đối tượng tham gia kháng chiến giai đoạn 1946-1950 đã chết (làm bí thư, chủ tịch xã) mà chưa được hưởng chính sách”. Ý kiến của cử tri nêu trên, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét.

Cử tri xã An Ngãi Trung (Ba Tri) đề nghị người cao tuổi khi đến 80 tuổi đang hưởng chế độ tiền tuất của con nên được hưởng hỗ trợ chính sách người cao tuổi như người cao tuổi khác.

- Hiện nay, chính sách trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, thực hiện theo qui định của Luật Người cao tuổi và Nghị định 06/2011 của Chính phủ. Vấn đề này tỉnh đã phản ánh đến Bộ LĐ-TB-XH để giải quyết chính sách cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên kể cả số người cao tuổi đang hưởng chế độ tiền tuất nhưng chưa được giải quyết.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN