Kiên quyết đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

01/07/2020 - 07:08

BDK - Thời gian qua, tình hình tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi hơn, các đối tượng luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng. Không chỉ vậy, vấn nạn cờ bạc còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các loại tội phạm khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương và gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ lắc tài xỉu ở xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ lắc tài xỉu ở xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam.

Hiện nay, tệ nạn cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức như: đánh bài, đá gà, lắc tài xỉu, bầu cua, game bắn cá, số đề, cá độ bóng đá. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng đánh bạc rất tinh vi, xảo quyệt. Địa điểm tổ chức thường là các khu đất trống, vườn hoang hoặc tại nhà của các đối tượng tổ chức, có cảnh giới để khi phát hiện có công an thì thông báo để đồng bọn bên trong giải tán. Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xóa tệ nạn cờ bạc. Tuy nhiên, vẫn không thể qua mắt được lực lượng thực thi pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, triệt xóa 172 vụ, 1.125 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc, khởi tố 20 vụ, 32 bị can, xử lý vi phạm hành chính 123 vụ, gần 1.000 đối tượng tham gia với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phát hiện, giải tán 2.478 vụ đánh bạc nhỏ lẻ, giáo dục tại chỗ 11.346 đối tượng…

Chiều 11-1-2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Bắc đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn ở ấp Giồng Trôm, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc; bắt giữ được 24 đối tượng, thu giữ tại chỗ gần 275 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Nguyễn Văn Sơn (Sơn Việt kiều), sinh năm 1970 và Trần Thanh Bình (Bình 6 Doãn), sinh năm 1979, cùng ngụ tại địa phương.

Gần đây nhất, vào ngày 5-5-2020, sau nhiều ngày theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã đột kích bắt quả tang tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một căn nhà ở ấp Phú Lộc Hạ 2, xã An Định. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ và lập biên bản 17 đối tượng có liên quan. Tang vật tạm giữ gồm 1 bộ dụng cụng lắc tài xỉu, 19 điện thoại di động, 10 xe mô tô, cùng với số tiền hơn 590 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Đoàn Thương Tính, sinh năm 1986, ngụ xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam đứng ra tổ chức.

Để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, lực lượng công an các cấp đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc; các quy định của pháp luật về xử lý hành vi liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trái pháp luật.

Thượng tá Lê Quang Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Mọi người cần phải nhận thức được những hệ lụy từ tệ nạn cờ bạc, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác các đối tượng, tụ điểm, ổ nhóm hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích