
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến - Phó trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ chủ trì cuộc họp.
Qua 4 đợt giãn cách, tình hình dịch trên địa bàn đã được khống chế và kiểm soát tốt. Theo mức độ đánh giá nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31-5-2021, tính đến ngày 8-9-2021, toàn tỉnh đang là “vùng vàng”. Đánh giá cấp huyện, có 6 huyện đạt “vùng xanh” gồm: TP. Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc; 2 huyện Thạnh Phú, Châu Thành “vùng cam”; huyện Mỏ Cày Nam “vùng vàng”. Đối với cấp xã có 7 xã “vùng đỏ”, 2 xã “vùng cam”, 9 xã “vùng vàng”, 139 xã “vùng xanh”.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; số ca mắc mới gần đây giảm rõ rệt. Trong thời gian tới, Chủ tịch đề xuất toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg “+” (tức là thêm các điều kiện quy định kèm theo). Người dân trong địa bàn “vùng xanh” bớt di chuyển các khu vực vùng khác. Doanh nghiệp vẫn thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Cấp huyện, thành phố thực hiện theo đề xuất áp dụng theo Chỉ thị 15 hoặc 15+ sau ngày 10-9-2021.
“Chúng ta cần tự tin để mở ra và phải có giải pháp kèm theo đảm bảo việc nới lỏng bên trong nhưng phải thật chặt bên ngoài. Theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các F0 và ổ dịch để kịp thời khống chế. Cấp xã phát huy vai trò “pháo đài”, chuyển bộ nắm thật chắc các vấn đề trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ riêng trong công tác phòng chống dịch”, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Mặc dù tỉnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn thường trực và rất cao. Do đó, các địa phương phải xem xét, đánh giá cụ thể mức độ nguy cơ để đưa ra phương án giãn cách phù hợp. Dù có nới lỏng giãn cách nhưng vẫn phải kiên định, kiên trì các giải pháp phòng chống dịch mà tỉnh đã đề ra. Phải giữ “vùng xanh”, thực hiện nghiêm quy định “5K”. Tiếp tục tập trung thực hiện test nhanh cộng đồng tại các vùng nguy cơ để xác định mức độ phân vùng, áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.
Liên quan việc nới lỏng giãn cách trong phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Sáng mai (9-9-2021), Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp thảo luận và thống nhất các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 10-9-2021 đối với toàn tỉnh và các huyện, thành phố. Sau khi có thống nhất, Trưởng BCĐ cấp huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền thông điệp chung trong công tác phòng chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn trên đài truyền thanh. Đối với cấp tỉnh, BCĐ sẽ thông tin trên đài để người dân nắm chủ trương chung, đồng thuận và tuân thủ các quy định trong thời gian tới.
Trên tinh thần phải đảm bảo việc bảo vệ được các “vùng xanh”, xóa “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”, hướng đến mục tiêu 15-9-2021 phải “xanh hóa” toàn tỉnh, các sở ngành liên quan duy trì và tăng cường kiểm soát chặt giao thông đường bộ, giao thông đường thủy; các lực lượng tài xế và phụ xế. Các chốt kiểm soát dịch phải quy hoạch bố trí lại giữa các “vùng xanh”, tăng cường quản lý cửa ngõ ra vào. Tiếp tục khẩn trương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các địa phương cần có phương án hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bắt đầu quay lại sản xuất, đảm bảo an toàn phòng dịch.
Tại cuộc họp, đại diện Tổ Công tác của Bộ Y tế và thành viên BCĐ tỉnh đề xuất các giải pháp khi nới lỏng các quy định phòng dịch sau ngày 10-9-2021. Đại biểu một số huyện, xã báo cáo phương án quản lý địa bàn quản lý sau ngày 10-9-2021.
Tin, ảnh: Phan Hân