
Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.
Tại cuộc họp, cơ quan Thường trực BCĐ báo cáo tình hình dịch bệnh; một số điểm cầu tuyến huyện, xã chia sẻ kết quả công tác phòng dịch và phương án triển khai trong thời gian tới. Các đại biểu điểm cầu tỉnh thảo luận, lưu ý các nội dung liên quan công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.
Qua báo cáo và thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ đánh giá với sự nỗ lực tích cực của các thành viên BCĐ các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục có tiến triển. Người dân an tâm, chấp hành nghiêm quy định. Đây là cơ sở để tỉnh kiểm soát được tình hình dịch bệnh, sớm trở về trạng thái bình thường mới, ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.
“Với kết quả bước đầu đạt được, dịch bệnh có thể tái bùng phát, tái xâm nhập bất kể khi nào. Do đó, chúng ta tiếp tục tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ, phân công ứng trực, kịp thời giải quyết tất cả vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, ngày 9-9-2021, tỉnh kết thúc chu kỳ giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 10-9-2021 sẽ bước vào giai đoạn mới. Do đó, các địa phương bám sát phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới của tỉnh và gấp rút, rà soát hoàn chỉnh phương án theo phân cấp quản lý. Trong phương án cần chủ động, linh hoạt cấp cơ sở, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.
Đồng thời đề nghị bộ phận Thường trực BCĐ tổng kết, sơ kết lại kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đợt 4 tại tỉnh để đánh giá tình hình dịch bệnh trước khi bước vào giai đoạn mới. Mong muốn Tổ công tác Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tỉnh đánh giá tình hình dịch bệnh để có cơ sở tỉnh triển khai các phương án phòng, chống dịch trong giai đoạn mới thật bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhắc lại phương án phòng, chống dịch và quản lý xã hội trong tình hình mới vẫn là xét nghiệm, đẩy mạnh vắc-xin. Đồng thời chú ý quan tâm triển khai các dự án, chương trình lớn để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra. Hiện nay cùng với sự phân bổ của Bộ Y tế, tỉnh cũng tiếp tục thực hiện ngoại giao để sớm có nguồn vắc-xin tốt hơn trong tháng 9-2021 tiêm phòng cho người dân trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đặc biệt lưu ý việc cần thiết ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt để quản lý xã hội trong tình hình mới. Để theo kịp và vượt trên mức độ lây lan của dịch bệnh cần sớm đưa công nghệ vào công tác phòng, chống dịch. Trong đó, triển khai, ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng vắc-xin của Viettel để khẩn trương hoàn thành việc nhập dữ liệu trên phần mềm; áp dụng nền tảng hỗ trợ để lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức xét nghiệm giúp quá trình xét nghiệm nhanh chóng, chính xác và trả kết quả điện tử giúp tiết kiệm được thời gian.
Hiện nay phần mềm xét nghiệm Covid-19 được Tập đoàn Sovico triển khai hướng dẫn trung tâm y tế các huyện cài đặt. Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế phối hợp với Tập đoàn Sovico để tổ chức thực hiện tốt việc áp dụng phần mềm này. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức triển khai xét nghiệm tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
Tin, ảnh: Phan Hân