Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre

23/09/2022 - 13:17

BDK.VN - Ngày 23-9-2022, tại hội trường Trung tâm Điều dưỡng người có công, TP. Bến Tre, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) cầu đường Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2001 - 2021).

Trao hoa thay lời cảm ơn, tri ân lãnh đạo các cấp và đơn vị tài trợ đã có nhiều sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện và tài trợ kinh phí trong 20 năm qua.

Trao hoa thay lời cảm ơn, tri ân lãnh đạo các cấp và đơn vị tài trợ đã chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện và tài trợ kinh phí trong 20 năm qua.

Đến dự có, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu; Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức; Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam Dương Duy Lâm Viên và một số đại biểu khác.

Lãnh đạo tỉnh có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, các đồng chí là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng một số Hội KHKT cầu đường tỉnh, thành bạn; đơn vị tài trợ, mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho tỉnh trong việc xây cầu, lộ.

Trung ương Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng bức trướng “Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tặng Hội KHKT Cầu đường Bến Tre 20 năm đổi mới, năng động - sáng tạo, phát triển (2001 - 2021)”.

Trung ương Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng bức trướng “Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng Hội KHKT cầu đường Bến Tre 20 năm đổi mới, năng động - sáng tạo, phát triển (2001 - 2021)”.

Tại buổi lễ, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Bến Tre Trịnh Văn Y ôn lại quá trình hình thành, hoạt động và phát triển qua 20 năm của Hội. Với những kết quả như: Xây 2.500 công trình cầu, 350km lộ, 7 trường học, 188 suất học bổng, 150 xe đạp cho học sinh, 292 căn nhà (15 nhà tình nghĩa, 277 nhà tình thương), 27 cây nước sinh hoạt và hàng trăm ngàn phần quà cho hộ nghèo. Tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, trong số đó, 70% được tài trợ, 20% nhân dân đóng góp (đất đai, cây trái, hoa màu, vật tư, góp tiền, công lao động…) và 10% đối ứng ngân sách.

Bên cạnh đó, Hội còn thực hiện bảo trì giao thông nông thôn, sửa chữa nâng cấp 30km lộ, 260 cầu xuống cấp, xây 270 cống thay cầu đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán công trình, tiền tư vấn không thu tặng lại trên 26 tỷ đồng góp với dân xây cầu, lộ. Góp phần khôi phục, xây dựng, phát triển giao thông nông thôn; phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bến Tre.

Những nỗ lực của Hội KHKT cầu đường Bến Tre đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Cầu đường Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng các hình thức khen thưởng cho Hội KHKT cầu đường Bến Tre, các nhà tài trợ và cá nhân chủ tịch Hội.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức cho rằng: “Trải qua 20 năm, Hội KHKT cầu đường Bến Tre đã có những cống hiến rất lớn cho an sinh xã hội tại tỉnh và cho sự nghiệp phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Hội KHKT cầu đường Bến Tre là một trong những hội đầu đàn của 54 hội nghề nghiệp trong toàn quốc và là một trong những hội tiêu biểu của Hội KHKT cầu đường Việt Nam.

Điểm khác biệt của Hội KHKT cầu đường Bến Tre so với Hội của các tỉnh, thành trong cả nước là đã phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ và làm rất tốt việc kêu gọi xây dựng giao thông nông thôn tại tỉnh, xứng đáng là điển hình cho các Hội KHKT cầu đường ở các tỉnh, thành khác noi theo”.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội KHKT cầu đường Bến Tre, Trung ương Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng bức trướng với nội dung: “Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng Hội KHKT cầu đường Bến Tre 20 năm đổi mới, năng động - sáng tạo, phát triển (2001 - 2021)”.

c cá nhân được Bộ Giao thông vận tải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”.

Các cá nhân được Bộ Giao thông vận tải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”.

Cũng tại buổi lễ, có 73 cá nhân được Bộ Giao thông vận tải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giao thông vận tải Việt Nam.

4 tập thể, 15 cá nhân nhận bằng khen của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

4 tập thể nhận bằng khen của Hội KHKT cầu đường Việt Nam.

Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân của Hội KHKT cầu đường Bến Tre đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng giao thông nông thôn trong 20 năm (2001 - 2021).

Ông Trịnh Văn Y nhận Kỷ lục Việt Nam “Người có công vận động và hỗ trợ xây dựng cầu - đường bê tông ở nông thôn với số lượng nhiều nhất”.

Ông Trịnh Văn Y nhận Kỷ lục Việt Nam “Người có công vận động và hỗ trợ xây dựng cầu, đường bê - tông ở nông thôn với số lượng nhiều nhất”.

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam Dương Duy Lâm Viên đã trao Kỷ lục Việt Nam cho ông Trịnh Văn Y với kỷ lục được xác lập: “Người có công vận động và hỗ trợ xây dựng cầu,  đường bê - tông ở nông thôn với số lượng nhiều nhất (từ năm 2003 đến 2021 với 2.500 cây cầu và 300km đường lộ)”.

Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Bến Tre Trịnh Văn Y trao hoa thay lời cảm ơn, tri ân lãnh đạo các cấp và đơn vị tài trợ đã có sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện và tài trợ kinh phí trong 20 năm qua.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự ghi nhận và biểu dương những đóng góp hết sức to lớn trong 20 năm hoạt động của Hội KHKT cầu đường Bến Tre và cá nhân ông Trịnh Văn Y cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định chỉ tiêu đến năm 2025 có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương có 80% xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông; cùng nhiệm vụ trọng tâm tập trung xây dựng các cơ chế huy động nguồn vốn, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông...

Trước những mục tiêu, nhiệm vụ đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: “Hội KHKT cầu đường Bến Tre tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội KHKT cầu đường Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, phục vụ phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng; góp phần đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phục vụ đời sống tinh thần người dân”.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN