Lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông

18/06/2018 - 07:27

Trong nhiều năm qua, các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi buôn bán. Một số địa phương như TP. Bến Tre, Châu Thành, Mỏ Cày Nam... cũng ra quân quyết liệt, thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp nhưng sau đó tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn, có nơi còn tăng hơn.

Riêng TP. Bến Tre đang xây dựng thành phố văn minh với nhiều nỗ lực và quyết tâm cao, từng bước lập lại trật tự đô thị thông thoáng, sạch đẹp càng phải quyết liệt hơn bởi hiện nay vẫn còn một số “điểm đen” về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

Buôn bán động vật hoang dã lấn chiếm hành lang trên quốc lộ 60, đoạn xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Buôn bán động vật hoang dã lấn chiếm hành lang trên quốc lộ 60, đoạn xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Sử dụng hành lang để buôn bán gây khó khăn cho người đi bộ. (ảnh chụp tại dốc cầu An Qui, huyện Thạnh Phú).

Sử dụng hành lang để buôn bán gây khó khăn cho người đi bộ. (ảnh chụp tại dốc cầu An Qui, huyện Thạnh Phú).

Người dân rửa xe dưới lòng đường làm cản trở giao thông. (ảnh chụp trên quốc lộ 57, đoạn xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam).

Người dân rửa xe dưới lòng đường làm cản trở giao thông. (ảnh chụp trên quốc lộ 57, đoạn xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam).

Người dân lấn chiếm lề đường để buôn bán, không có lối đi cho công nhân trong giờ tan ca. (ảnh chụp tại chốt đèn đỏ Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành).

Người dân lấn chiếm lề đường để buôn bán, không có lối đi cho công nhân trong giờ tan ca. (ảnh chụp tại chốt đèn đỏ Khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành).

Tin, ảnh: Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN