Lan tỏa mô hình Ánh sáng an ninh

25/05/2015 - 07:46
Nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Thành Triệu được lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng.

 

Đến tháng 5-2015, toàn huyện Châu Thành có trên 300 tuyến đường thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh. Đây là mô hình được thực hiện từ ý tưởng của người dân. Mô hình này không chỉ tạo mỹ quan cho tuyến đường mà còn góp phần tích cực trong việc ổn định an ninh trật tự.

 

 

Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho biết: “Mô hình Ánh sáng an ninh xuất phát từ sáng kiến của người dân. Trong lần đến thăm hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Hữu Định, huyện phát hiện ý tưởng thắp sáng đèn đường của người dân Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 2A, ấp Phú Hữu, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành họp bàn và cho chủ trương nhân rộng mô hình, với tên gọi Ánh sáng an ninh. Người dân trong xã hội hiện đại luôn có những ý tưởng hay, những sáng kiến hiệu quả. Vì vậy, những người làm công tác dân vận phải biết gần dân, hiểu dân, tìm những ý tưởng hay để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng”.

Chú Võ Hoàng Chiến, đại diện những hộ dân sống trên tuyến đường này, nói: “Nếu trước đây, khu vực ấp 2 thường xảy ra trộm chó, mất cắp vặt, con nghiện bỏ bơm kim tiêm trên đường thì 2 năm nay gần như hết hẳn, không còn”. Ông Trần Văn Thành - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 2, ấp Phú Hữu cho rằng, do địa bàn tiếp giáp với Quốc lộ 60, lãnh đạo địa phương xác định cần tập trung ổn định an ninh, trật tự để nhân dân an tâm phát triển kinh tế. Đây cũng là việc làm để thực hiện thành công tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Nghĩ là làm, cán bộ ấp góp kinh phí rồi vận động, tuyên truyền, giải thích để người dân thấy rằng, thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh sẽ góp phần kéo giảm tệ nạn trộm cắp. Trao đổi về cách “nuôi dưỡng” mô hình, ông Thành chia sẻ: Ấp thành lập Ban quản lý, vận động kinh phí từ dân tạo quỹ để duy tu, sửa chữa khi cần. Với những tuyến đường có đầu mối tại trụ sở ấp thì có trách nhiệm chung, những đoạn đường bóng đèn mắc theo hộ dân thì hộ dân tự bảo quản. 

Ngoài xã Hữu Định, Thành Triệu là xã thứ 2 của huyện Châu Thành thực hiện thành công mô hình Ánh sáng an ninh. Ông Nguyễn Anh Kiệt - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đầu tiên, Xã Đoàn vận động sự hỗ trợ từ phía Huyện Đoàn và thực hiện có hiệu quả tuyến đường ánh sáng văn minh đoạn nối Thành Triệu - Tường Đa. Trên nền hiệu quả đã có nên ngay khi Huyện ủy có chủ trương, Đảng ủy xã đã họp thống nhất triển khai thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh trên địa bàn toàn xã. Xã phân công một đảng ủy viên phụ trách, đến từng hộ dân để vận động. Trước hết, phát động hộ dân nhà nằm dọc theo những tuyến lộ chính và thực hiện theo từng ấp. Sau thời gian thực hiện, hiệu quả lan tỏa, xã phát động các ban, ngành, đoàn thể, các ấp để gây quỹ thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh. Hiện nay, do nhu cầu của người dân cũng như độ an toàn của ngành điện, xã đã nâng cấp làm trụ đèn riêng bằng tuýp sắt, tạo vẻ mỹ quan cho toàn tuyến đường.

Anh Trần Ngọc Chiêu - Trưởng ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu nhận định: Từ khi địa phương thực hiện mô hình tuyến đường an ninh, tình hình an ninh trật tự khá ổn định, không còn tình trạng mất chó, gà, cây ăn trái như trước đây. Tình trạng cướp giật giảm hẳn, người dân an tâm, phấn khởi. Đề cập về kinh nghiệm đã làm, anh Chiêu chia sẻ: Học theo cách làm từ những mô hình khác, mình phải tiên phong rồi vận động nhân dân thực hiện. Phải thuyết phục, giải thích để bà con thấy hiệu quả thiết thực của mô hình Ánh sáng an ninh là có ánh sáng, không còn tình trạng mất an ninh, bà con đi tập thể dục cũng an toàn, việc mua bán thuận lợi, hạn chế được tai nạn giao thông. Ấp vận động các mạnh thường quân, những người có khả năng thực hiện để làm “mồi” giúp các hộ dân cùng nhau thực hiện.

Để duy trì mô hình, theo ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Huyện ủy Châu Thành, hàng tháng khi họp giao ban, lãnh đạo địa phương đều báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện mô hình, số lượng bóng đèn đến tuyến đường thực hiện. Thành lập ban quản lý, tổ kiểm tra, duy tu, sửa chữa, kịp thời khắc phục sự cố, giúp người dân có ánh sáng. Trong họp tổ NDTQ, tổ trưởng công khai kinh phí trước tổ viên. Có như thế, người dân mới tin tưởng và nuôi sống mô hình lâu dài.  

 

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Ánh sáng an ninh

BÌNH LUẬN