BDK - Hơn 14 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các gương điển hình nhằm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để mọi người noi theo. Từ đó, đã lan tỏa sâu rộng với nhiều gương điển hình có cách làm hay, sáng tạo giúp ích cho cộng đồng.
Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri kết nạp thành viên mới.
Câu lạc bộ của những gương điển hình
Năm 2011, CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri được thành lập với 51 thành viên là những gương điển hình tiêu biểu tại địa phương. CLB thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục đích tập hợp các cá nhân là những tấm gương điển hình của địa phương để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Chủ nhiệm CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri Nguyễn Hồng Vân cho biết: “Thời điểm đó, đây là mô hình đầu tiên của tỉnh với những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi năm, CLB sinh hoạt 2 lần vào dịp 19-5 và 2-9 nhằm báo cáo kết quả hoạt động của các thành viên, tặng giấy khen cho các gương điển hình, kết nạp thành viên mới. Những gương điển hình tùy theo ngành nghề đã đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Từ đó, có nhiều mô hình hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình”.
Trong CLB, bà Ca Thị Lắm, sinh năm 1953 (Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri) là tấm gương điển hình về tinh thần tận tụy làm việc, giúp đỡ cộng đồng. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2009, bà tiếp tục tham gia Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri với vai trò là Chủ tịch Hội. Tuy lớn tuổi, nhưng hơn chục năm qua bà luôn sát cánh để chăm lo cho bệnh nhân nghèo với nhiều hoạt động như: phẫu thuật tim bẩm sinh cho người nghèo; phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người mù nghèo; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách và hộ nghèo; tặng học bổng, học phẩm cho học sinh mồ côi, khuyết tật nghèo; xây cầu, làm đường…
Bà Lắm cho biết: “Bản thân tôi luôn nêu gương trong việc vận động làm việc thiện nguyện với tất cả tấm lòng để kết nối được những trái tim nhân ái của nhà hảo tâm đến với người nghèo. Đặc biệt trong xây dựng chương trình hoạt động của hội, tôi luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và làm mọi việc có thể làm để giảm bớt đau thương cho họ. Đây là kim chỉ nam trong suốt quá trình hoạt động của cá nhân cũng như Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện”. Năm 2024, bà được trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” cho những đóng góp lớn lao trong kết nối làm thiện nguyện.
Ngoài ra, có nhiều tấm gương điển hình ở các cấp, các ngành đã tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, có nhiều tấm gương tiêu biểu là hộ dân đã tích cực hiến đất, hoa màu, vận động người dân hiến đất để làm đường giao thông. Ông Đặng Văn Sơn, ngụ ấp An Thạnh 1 (xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri) là tấm gương tiêu biểu luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong vận động kinh phí xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, lắp đèn năng lượng mặt trời… với kinh phí hơn 500 triệu đồng. Hay ông Nguyễn Văn Đạt, ngụ ấp Vĩnh Đức Trung (xã Vĩnh An, huyện Ba Tri) hiến 300m2 đất làm đường giao thông nông thôn với kinh phí 600 triệu đồng…
Lan tỏa, nhân rộng mô hình
Qua 14 năm hoạt động, đến nay, CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri đã tăng lên 153 thành viên. Ban đầu, hầu hết thành viên là cán bộ, đảng viên thì nay có nhiều gương điển hình là nông dân, hộ kinh doanh cùng tham gia CLB với những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, từ CLB ban đầu đã thành lập 28 CLB thành viên gồm 5 CLB ngành và 23 CLB xã, thị trấn với nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn cho cộng đồng để người dân noi theo.
Năm 2024, mô hình CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Ba Tri được Ban Tuyên giáo Trung ương cấp bằng công nhận tôn vinh gương điển hình tiêu biểu toàn quốc trong Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024.
CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri có 35 thành viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động phong trào với nhiều mô hình nổi bật thiết thực và ý nghĩa như: mô hình “Mẹ đỡ đầu - yêu thương và chia sẻ” đã đỡ đầu 5 em mồ côi do dịch Covid-19 để chăm sóc, nuôi dưỡng, thông qua mô hình “Heo đất tiết kiệm” của các thành viên CLB; mô hình “Bếp ăn từ thiện - Bình An”; “Đồng hành cùng con đến trường”…
Chủ nhiệm CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri) Huỳnh Thị Mỹ Linh cho biết: Trong thời gian qua, từng thành viên trong CLB thật sự là những tấm gương tiêu biểu đã tạo dấu ấn sâu sắc, sự lan tỏa về lối sống đẹp, hình ảnh người phụ nữ Ba Tri “Tự tin - nhân ái - nghĩa tình - phát triển toàn diện”. Từ đó, cổ vũ tinh thần của chị em phụ nữ huyện nhà cùng quyết tâm thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh. CLB đã dần trở thành nơi quy tụ và tập hợp những gương điển hình, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa công tác hội để góp phần đưa cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự vào đời sống.
“Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên xem việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và suốt đời, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.
Trong thời gian tới, mỗi chi bộ, đảng bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tấm gương Bác. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình để kịp thời biểu dương, khen thưởng và giới thiệu rộng rãi nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội để mọi người cùng học tập. Duy trì và nâng chất sinh hoạt của các CLB Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.