
Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Ảnh: CTV
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chú trọng phát huy các giá trị tốt đẹp của phụ nữ Bến Tre trong thời gian qua. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, nội dung đề ra luôn sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và bám vào cán bộ, hội viên, phụ nữ. Một trong những nội dung tập trung thực hiện có hiệu quả của các cấp hội là chỉ đạo thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”. Phong trào bước đầu đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, lan tỏa mạnh mẽ nhờ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phù hợp với xu thế, có tính chiến lược.
Hội đã chủ động đổi mới nội dung tổ chức PTTĐ, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức phong trào. Trong đó, nội dung quan trọng nhất để tổ chức PTTĐ hiện nay là phải quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng việc chủ động xác định các nhân tố cần xây dựng điển hình tiên tiến, tạo mọi điều kiện để các nhân tố sớm trở thành điển hình. Biểu dương, khen thưởng và có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống.
Theo đánh giá của Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, 2 năm qua, các cấp hội thực hiện đạt hiệu quả 3 nội dung cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy. Kết quả, đã thực hiện 357 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đã hỗ trợ 762 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Vận động nguồn lực thực hiện an sinh xã hội gần 30 tỷ đồng; duy trì phát triển 32 mô hình hiệu quả trong tập hợp hội viên; hình thành 135 tổ phụ nữ đi làm ăn xa. Đồng thời, thành lập các mô hình mới như Tổ phụ nữ trong doanh nghiệp, Tổ phụ nữ tôn giáo; đa dạng hoạt động hội theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.
Thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới” phòng chống dịch Covid-19, qua các mô hình như Tổ Covid cộng đồng, Loa tuyên truyền lưu động, Tổ nấu ăn hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch bệnh, Tổ phụ nữ xung kích, Mỗi chi hội 1 địa chỉ vì phụ nữ nghèo, Tổ phụ nữ giữ vững vùng xanh... Qua đó, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen 11 tập thể, 14 cá nhân; biểu dương 28 tập thể, 21 cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể, 3 cá nhân; đề nghị Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Trong PTTĐ “Đồng khởi mới xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, các cấp hội tiếp tục thực hiện công tác giáo dục gia đình bằng nhiều hình thức, lồng ghép hoạt động phong phú, thiết thực thông qua PTTĐ, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Các cấp hội thực hiện 357 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy công nhận như: vận động bê-tông trên 20.000m đường giao thông nông thôn; xây dựng 13 cầu, 33 mái ấm tình thương... Trên 80% hội viên, phụ nữ tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới” hàng tuần. Toàn tỉnh có 212.668 hộ đăng ký đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có 604 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt 384,71%.
Các tổ, mô hình tiết kiệm theo gương Bác: “Hũ gạo tình thương”, “Trái dừa tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Bữa cơm từ thiện”, “Tiết kiệm điện”, các mô hình nhân đạo từ thiện... đã tiết kiệm gần 11 tỷ đồng, giúp trên 9.500 trường hợp khó khăn; các mô hình hiệu quả như tổ, ban cán sự tự tin, năng động, bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp... các cấp hội đã biểu dương 2.086 gương điển hình.
“Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức “Thi đua cùng điển hình tiên tiến” để nâng cao chất lượng, giá trị, tác dụng của PTTĐ. Xây dựng, tổ chức hoạt động các mô hình câu lạc bộ điển hình tiên tiến, làm nòng cốt và tạo nguồn báo cáo viên, tuyên truyền viên từ những điển hình tiên tiến, tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm tới các tổ chức, đối tượng cùng chuyên môn, lĩnh vực, ngành nghề”.
(Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị KimThoa)
|
Hoàng Phương